Khai mạc Mùa du lịch tại xứ trà Thái Nguyên năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Tối 11/5, tại Thành phố Thái Nguyên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề “Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc”.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2023.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2023.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Thái Nguyên có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn.

Về phía Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có: Thứ trưởng Đoàn Văn Việt; lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam,...

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tỉnh Thái Nguyên có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch. Việc tổ chức khai mạc Mùa du lịch có ý nghĩa quan trọng, đón đầu kỳ nghỉ hè sắp tới, hứa hẹn cho du khách một mùa du lịch hấp dẫn về vùng đất và con người Thái Nguyên.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Thứ nhất, để phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế trong phát triển du lịch, Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, trong đó phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển các sản phẩm du lịch mới, đậm bản sắc, hấp dẫn, tăng cường và đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương, vùng miền, tạo thành chuỗi các điểm đến, từ đó tạo nên sự đồng bộ trong phát triển du lịch.

Hai là, tỉnh phát triển du lịch phải theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, Thái Nguyên phải có sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản cũng như bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

"Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác quản lý điểm đến; nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá xúc tiến, định vị thương hiệu du lịch Thái Nguyên và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch đặc biệt trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch”. Thứ trưởng Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hy vọng, qua sự kiện này, Thái Nguyên tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát huy được tiềm năng, lợi thế và nguồn lực để đến năm 2030, Thái Nguyên sẽ trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh về du lịch trong khu vực theo như Quyết định số 222/QĐ-TTg, ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023.

Cũng tại lễ khai mạc, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Thái Nguyên đã và đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế là một trong những trung tâm phát triển kinh tế lớn của khu vực Việt Bắc. Với vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng của đất nước, có điều kiện giao thông thuận lợi, là cửa ngõ giao lưu, hội nhập kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thái Nguyên có đầy đủ tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch”.

Hiện nay, Thái Nguyên có trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 55 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 231 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Tỉnh có 19 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Đặc biệt, Di sản thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, trong đó có Thái Nguyên chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tỉnh xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa trà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại sự kiện, lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án khu thể thao sân Golf Tân Thái cho Công ty Cổ phần Golf Tân Thái tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên với Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Nguyên với Tổng công ty hàng không Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trưng bày, giới thiệu với du khách thập phương những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của tỉnh Thái Nguyên thông qua 20 gian hàng đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn.

Khu vực triển lãm ảnh và gian hàng trưng bày.

Khu vực triển lãm ảnh và gian hàng trưng bày.

Chương trình khép lại với các màn nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Thái Nguyên.

Tin bài liên quan