Liên hợp quốc khẳng định ưu tiên hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
Tại buổi làm việc với trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc giúp Việt Nam huy động nguồn lực quốc tế để thực hiện các cam kết tại COP26.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Selwin Chalres Hart. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Selwin Chalres Hart. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN).

Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, ngày 17/3, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc Selwin Chalres Hart khẳng định Liên hợp quốc rất quan tâm và mong muốn có thể hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trợ lý Tổng Thư ký Hart đưa ra phát biểu trên trong buổi làm việc với Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã cập nhật với Trợ lý Tổng Thư ký về việc triển khai các cam kết của Việt Nam tại COP26 thời gian qua, trong đó có việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc, bằng khả năng điều phối, sẽ giúp Việt Nam huy động nguồn lực quốc tế, hỗ trợ việc thực hiện các cam kết nêu tại COP26.

Đại sứ hy vọng Liên hợp quốc sẽ có cách tiếp cận toàn diện trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP26 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng lắng nghe các đề xuất hợp tác từ phía Liên hợp quốc.

Tin bài liên quan