Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tiếp tục trượt dốc trong 4 tháng đầu năm 2023

Lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tiếp tục trượt dốc trong 4 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lợi nhuận tại các công ty trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong 4 tháng đầu năm. Điều này cho thấy nhu cầu hạ nhiệt và nguy cơ giảm phát ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang tăng lên.

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 27/5, lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực công nghiệp đã giảm 20,6% trong 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên mức giảm này đã chậm lại so với mức giảm 21,4% được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2023.

Mức giảm chậm hơn trong 4 tháng là do lợi nhuận trong tháng 4 đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn nhiều so với mức giảm 19,2% trong tháng 3.

“Khi nền kinh tế xã hội Trung Quốc phục hồi và vận hành trơn tru, sản xuất công nghiệp tiếp tục hoạt động trở lại với mức tiêu thụ tăng lên thì lợi nhuận của các công ty trong ngành công nghiệp sẽ tăng nhanh trở lại”, người phát ngôn NBS kỳ vọng.

Dữ liệu gần đây cho thấy sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc đang chững lại với tăng trưởng trong hoạt động xuất khẩu suy yếu và các dấu hiệu giảm phát trong ngành công nghiệp ngày càng trầm trọng hơn. Lợi nhuận của ngành công nghiệp giảm báo hiệu điều không tốt cho triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc và điều này đang đè nặng lên tâm lý vốn đã yếu ớt của các doanh nghiệp nước này, từ đó cản trở các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ở Trung Quốc vừa hoạt động trở lại sau đợt đợt phong tỏa do dịch Covid-19 gây ra vào năm ngoái, đã phải đối mặt với tình trạng nhu cầu yếu cả trong nước và nước ngoài do kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ suy thoái và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Nhu cầu yếu khiến giá giảm và điều này ảnh hưởng tiêu cực tới lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất. Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index - PPI) dùng để đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất, đã giảm 3,6% so với cùng kỳ trong tháng 4 và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2020.

Không chỉ các công ty nội địa, lợi nhuận của các công ty có yếu tố nước ngoài cũng giảm 16,2% trong 4 tháng đầu năm, nhưng đã chậm lại so với mức giảm 24,9% trong quý đầu tiên của năm 2023.

Cũng theo dữ liệu của NBS, lợi nhuận tại các công ty tư nhân cũng giảm 22,5% trong 4 tháng đầu năm nay, trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước ghi nhận mức giảm nhẹ hơn khi giảm 17,9%.

Tin bài liên quan