LSE mua lại Borsa Italiana với giá 1,6 tỷ euro

Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) đã hoàn tất thương vụ mua lại Borsa Itlaliana với giá 1,6 tỷ euro, củng cố vị thế là thị trường chứng khoán lớn nhất châu Ẩu trong cuộc cạnh tranh với đối thủ xuyên lục địa NYSE Eurronext.

Tuy nhiên, thuơng vụ trên chỉ được coi là một vụ sáp nhập do các cổ đông cũ của Borsa Italiana sở hữu 28% cổ phần của LSE sau khi phát hành thêm 79.449.753 cổ phiểu. Thương vụ này đã làm giảm thị phần của các cổ đông chủ chốt của LSE tại các nước vùng Vịnh -đang mong muốn tăng cường sự hiện diện trên các thị trường chứng khoán Tây Âu. Trước đó, hồi tháng 9/07, Cơ quan Đầu tư Quatari (Cata) và Borse Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất) đã mua 20% và 28% cổ phần của LSE.

 

Hiện LSE vẫn đứng đầu ở châu Âu về khối lượng mua bán cổ phiếu, tiếp theo là NYSE-Euronext và Deutsche Boerse. Tuy vậy, nếu xét về phương diện vốn hoá thị trường, LSE vẫn còn phải đứng sau "các người hàng xóm châu Âu của mình".

 

LSE hiện có giá trị thị trường khoảng 4,6 tỷ bảng Anh (9,4 tỷ USD) tính theo giá cổ phiếu tại lúc mở cửa thị trường ngày 1/10/07. Trong khi đó, Deutsche Boerse, nhà điều hành thị trường chứng khoán Frankfurt, trị giá 19 tỷ euro, còn NYSE-Euronext, quản lý các thị trường Pari, Amxtécđam, Brúcxen và Lixbon, trị giá 14,6 tỷ euro.