“Luật thuế mới bắt chẹt doanh nghiệp”

“Luật thuế mới bắt chẹt doanh nghiệp”

Theo VASEP, phần sửa đổi về thời gian nộp thuế trong dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính sẽ khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong tình cảnh hiện nay.

Trong dự thảo sửa đổi Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính có đề nghị sửa đổi quy định về thời hạn nộp thuế. Theo đó, hàng hóa là vật tư nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải nộp thuế trước khi được thông quan, giải phóng hàng hóa hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

 

Quy định mới này đã gây ra sự bất bình rất lớn cho các doanh nghiệp có mặt tại hội nghị lấy ý kiến “Dự thảo quy định ân hạn nộp thuế nhập khẩu khi có bảo lãnh của tổ chức tín dụng” (TP HCM, ngày 15/10). Hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đều thiếu 30%-40% nguyên liệu, nhiều doanh nghiệp nhập đến 80%, 100% nguyên liệu.

 

“Chúng tôi rất ngạc nhiên khi có sự thay đổi này. Mỗi năm doanh nghiệp phải nhập 70%-80% cá ngừ nguyên liệu, 30% còn lại mua trong nước nhưng trong sáu tháng mưa bão, doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu nhập khẩu” - bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc Công ty Thủy sản Bình Định, chia sẻ.

 

Còn ông Nguyễn Xuân Nam , Tổng giám đốc Công ty Hải Vương (Khánh Hòa), lo lắng: “Với yêu cầu phải có bảo lãnh từ ngân hàng, doanh nghiệp phải “cõng” thêm khoản phí bảo lãnh 2%-3%, tính ra cả năm mất thêm hơn 2 tỷ đồng”.

 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, cho biết: “Tại sao lại quay trở lại bắt chẹt doanh nghiệp lúc ngập ngụa khó khăn? Hiệp hội sẽ kiến nghị Chính phủ về việc này để có giải pháp ân hạn hoặc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu còn 0%. Doanh nghiệp nào nợ đọng thuế sẽ bị kiểm soát, không cho nhập khẩu”.