Mặc suy thoái, JPMorgan Chase vẫn đạt mức doanh thu kỷ lục trong quý II

Mặc suy thoái, JPMorgan Chase vẫn đạt mức doanh thu kỷ lục trong quý II

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) JPMorgan Chase đã xoay xở thành công để đạt được mức doanh thu hàng quý cao nhất trong lịch sử giữa lúc với nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn suy thoái.

JPMorgan đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2020 với doanh thu là 33,8 tỷ USD và lợi nhuận tích cực hơn kỳ vọng 4,69 tỷ USD do những hành động sắc sảo của CEO Jamie Dimon trong giai đoạn khủng hoảng tài chính.

JPMorgan là một trong những ngân hàng bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, với mạng lưới rộng rãi đã giúp ngân hàng này thống trị phần lớn thị phần trong mảng cho vay trong thập kỷ qua. Do đại dịch Covid-19, mảng cho vay đã khiến ngân hàng đối mặt với hàng tỷ USD nợ xấu từ các khoản nợ tín dụng, cho vay thế chấp.

Tuy nhiên, JP Morgan cũng là ngân hàng có doanh thu lớn nhất trong mảng chứng khoán. Những biến động mạnh trên thị trường và các hành động chưa từng có của Fed để hỗ trợ thị trường tín dụng đã tạo ra môi trường tốt nhất cho hoạt động giao dịch chứng khoán, tư vấn phát hành nợ và vốn chủ sở hữu.

Do đó, mảng doanh nghiệp và đầu tư của JP Morgan đạt mức lợi nhuận kỷ lục 5,5 tỷ trong quý II, lớn hơn hầu hết lợi nhuận của các ngân hàng có được trước đại dịch.

Mảng chứng khoán đã giúp JPMorgan bù lỗ cho 2 mảng tiêu dùng và ngân hàng thương mại trong số 4 mảng kinh doanh chính của ngân hàng. JPMorgan đã đưa 8,9 tỷ USD vào các khoản vay dự kiến vỡ nợ.

Lợi nhuận của JPMorgan đã tăng cao so với kỳ vọng của giới đầu tư khi ban lãnh đạo cho biết vào cuối tháng 5 rằng, doanh thu thị trường chứng khoán đang hướng tới mức tăng 50%. Tuy nhiên, con số thực tế với mức tăng 79%.

Doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư tăng 91% lên 3,4 tỷ USD nhờ phí tư vấn kỷ lục khi các khách hàng doanh nghiệp lớn khai thác thị trường nợ và thị trường vốn với tốc độ chóng mặt để xây dựng các vị thế tiền mặt trong bối cảnh bất ổn của đại dịch.

“Chúng tôi đã giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận, tư vấn cho họ về các cơ hội chiến lược và giúp họ điều hướng thị trường, đồng thời đối mặt với những thách thức cá nhân do đại dịch gây ra. Rất khó để dự đoán phần còn lại của năm 2020 sẽ như thế nào, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ trở lại mức hoạt động bình thường hơn”, ông Daniel Pinto, đồng chủ tịch của JPMorgan và người đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Giám đốc tài chính Jennifer Piepszak của JP Morgan cũng cho rằng, con đường phía trước là không hoàn toàn rõ ràng. Các chương trình kích thích kinh tế của liên bang đã hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong quý, điều này cũng che giấu tác động thực sự của đại dịch.

Tin bài liên quan