Đại diện UBTW MTTQ Việt Nam và Masterise Group ký kết chương trình hợp tác.

Đại diện UBTW MTTQ Việt Nam và Masterise Group ký kết chương trình hợp tác.

Masterise Group sẽ hoàn tất bàn giao 400 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo vào tháng 12/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 11/7/2022, Tập đoàn Masterise Group và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết hợp tác triển khai kế hoạch xây dựng 400 căn nhà Đại Đoàn Kết cho các hộ nghèo tại 9 địa phương.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm trong chương trình “Build A Better Future - Kiến tạo tương lai” của Masterise Group.

Đại diện ký kết gồm bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ) Việt Nam và ông Trần Quốc Hoài - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối pháp chế và Tuân thủ Masterise Homes với sự chứng kiến của ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bà Phan Thị Ánh Tuyết - Tổng giám đốc Masterise Group cùng các vị lãnh đạo hai đơn vị.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQ Việt Nam và thấu hiểu sự quan trọng của một “tổ ấm” đến cuộc sống của người dân nói riêng và đảm bảo an sinh xã hội nói chung, Masterise Group đồng hành cùng chương trình xây dựng nhà Đại Đoàn Kết do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức với mục tiêu góp phần hoàn thiện nơi ở kiên cố giúp người dân nghèo an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế để sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là khi mùa mưa bão sắp đến.

Theo kế hoạch, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái là 4 địa điểm đầu tiên tiếp nhận 200 căn nhà Đại Đoàn Kết, mỗi tỉnh sẽ có 50 hộ nghèo sớm chào đón ngôi nhà mới ấm áp và chắc chắn trong năm nay.

Song song đó, Hà Giang, Kon Tum, Tuyên Quang, Tây Ninh, Quảng Bình mỗi tỉnh thành dự kiến thêm 40 hộ nghèo được hỗ trợ. Đây là các địa phương thuộc khu vực thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai hay đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, trong đó nhiều người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, nhà ở xập xệ kéo dài.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, khẳng định: “Sự đồng hành từ Masterise Group trong công tác triển khai chương trình xây dựng nhà Đại Đoàn Kết năm 2022 đến những người dân nghèo hết sức có ý nghĩa, củng cố thêm nguồn lực giúp UBTƯ MTTQ và các địa phương từng bước xóa bỏ nhà ở tạm bợ cho người dân còn nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ đạo việc thực hiện xây nhà cho hộ nghèo đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo thời gian triển khai nhanh, chất lượng để người nghèo sớm có nhà để ở, ổn định cuộc sống”.

Ông Trần Quốc Hoài, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ Masterise Homes (thành viên của Tập đoàn Masterise Group), chia sẻ: “Là một doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, Masterise Group luôn mong muốn góp sức vào công cuộc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam cùng các cơ quan ban ngành, những người dẫn đầu trong các công tác xã hội nhiều năm qua.

Chúng tôi hy vọng thông qua những sự kiện ý nghĩa như chương trình xây dựng nhà Đại Đoàn Kết hôm nay sẽ giúp nhiều gia đình Việt Nam giảm gánh nặng cuộc sống, cha mẹ yên tâm làm việc, con trẻ vững bước đến trường. Từ đó, góp phần kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai”.

Mùa mưa bão gần kề, những căn nhà Đại Đoàn Kết kiên cố sẽ trở thành động lực để các hộ nghèo thêm niềm tin về tương lai, vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo dự kiến, quá trình triển khai sẽ hoàn thành vào tháng 12/2022 với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng.

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc ba mũi nhọn chiến lược Môi trường sống - Giáo dục - Cứu trợ nhân đạo nằm trong chương trình dài hạn vì cộng đồng “Build A Better Future - Kiến tạo tương lai” của Masterise Group.

Cũng nằm trong chương trình “Build A Better Future”, tháng 4/2022 vừa qua, Masterise Group đã triển khai dự án “Innovation for Children” hợp tác với UNICEF nhằm cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em trước tác động của biến đổi khí hậu với mục tiêu trước mắt là trao quyền cho 34.700 trẻ em và thanh thiếu niên trở thành nhân tố của sự thay đổi thông qua các sáng kiến hành động vì khí hậu, tạo ra một môi trường sống an toàn, trong sạch, lành mạnh và bền vững cho trẻ em Việt Nam.

"Innovation for children" là sự tích hợp các giải pháp từ giáo dục đến môi trường để giải quyết ba vấn đề chính bao gồm xây dựng cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu; trường học thông minh và trẻ em học thông qua lãnh đạo.

Báo cáo của UNICEF năm 2021 chỉ ra rằng trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam là hai trong những đối tượng có nguy cơ chịu tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu. Chính biến đổi khí hậu đang đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và an toàn của trẻ, đồng thời hạn chế trẻ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH). Thực trạng này cần được thay đổi.

Theo ông Jason Turnbull, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Masterise Homes, thông qua dự án này, Masterise Group sẽ hỗ trợ sự phát triển của các trường học và cộng đồng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu. Tại những trường học này, tác động về khí hậu và môi trường được giảm thiểu nhờ áp dụng năng lượng xanh.

Chất lượng học tập được cải thiện bằng cách tích hợp học tập sáng tạo và tăng cường khả năng tiếp cận của học sinh với nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó, dự án đặt mục tiêu 20.000 trẻ em và người dân địa phương được tiếp cận với nước sạch.

Mô hình của dự án này hiện đang được triển khai. Dự kiến, 6.000 học sinh tại tỉnh Sóc Trăng sẽ sớm tham gia thử nghiệm mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, sau đó mô hình sẽ được điều chỉnh và nhân rộng.

“Triết lý của chúng tôi vẫn giữ nguyên không thay đổi, cho dù đó là hoạt động kinh doanh hay vì cộng đồng. Đó là nỗ lực và cam kết cải thiện môi trường sống, vì sự phồn vinh và phát triển của Việt Nam, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người thông qua các giá trị bền vững”, Jason Turnbull cho biết.

Tin bài liên quan