Miễn nhiệm đại biểu Quốc hội, cho thôi các chức vụ trong Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Nguyễn Phú Cường vừa được Quốc hội khóa XV cho thôi làm đại biểu Quốc hội, thôi chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội.
Ông Nguyễn Phú Cường vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Ông Nguyễn Phú Cường vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Chiều 22/5, tại ngày làm việc đầu tiên trong khuôn khổ kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Nghị quyết này được 462/464 đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành, chiếm 93,33% tổng số đại biểu Quốc hội đương nhiệm.

Trước đó, ngày 15/5, tại Hội nghị Trung ương VII giữa nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Cường được Trung ương Đảng quyết định cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Một ngày sau, ông Nguyễn Phú Cường gửi đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và xin thôi các chức vụ do Quốc hội bầu (Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội).

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, quê quán: xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, là cử nhân tài chính, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Cường vào Đảng ngày 5/7/1995, nơi ứng cử là tỉnh Đồng Nai.

Sau đó ông được bầu giữ các chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Anh.

Trước đó, ông Nguyễn Phú Cường là cán bộ trưởng thành từ địa phương, nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2021.

Tin bài liên quan