Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch khởi sắc sau khi kết quả kinh doanh của các công ty được công bố tốt hơn dự đoán - Ảnh: Reuter

Chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch khởi sắc sau khi kết quả kinh doanh của các công ty được công bố tốt hơn dự đoán - Ảnh: Reuter

Mối lo châu Âu tạm thời được giải tỏa, phố Wall khởi sắc

(ĐTCK) Kết quả kinh doanh quý I của các công ty khả quan hơn dự đoán, cùng với mối lo từ châu Âu tạm thời được giải tỏa giúp phố Wall khởi sắc.

Theo số liệu của Thomson Reuters, trong số 39 công ty trong S&P 500 vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý I hôm qua (17/4), 74,4% có kết quả kinh doanh tốt hơn dự đoán của các chuyên gia. Kết quả này ​​đã giúp giảm bớt lo ngại rằng, số lượng các công ty có kết quả kinh doanh tốt đã hết khi bước vào giai đoạn cuối của mùa công bố kết quả kinh doanh.

Trong tuần này, sẽ có 86 công ty trong S&P 500 lên kế hoạch để báo cáo kết quả kinh doanh quý I.

Thông tin tích cực trên, cùng với những tín hiệu tích cực đến từ châu Âu khi lợi suất 10 năm của trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha đã giảm xuống dưới 6% giúp cho giới đầu tư phấn chấn trở lại và tích cực giải ngân, giúp các chỉ số chứng khoán của Mỹ tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, chỉ số Dow Jones tăng 194,13 điểm (+1,50%), đóng cửa ở mức 13.115,54. Chỉ số S&P 500 tăng 21,21 điểm (+1,55%), lên 1.390,78. Chỉ số Nasdaq tăng 54,42 điểm (+1,82%), lên 3.042,82 điểm. Đây là mức tăng tính về phần trăm lớn nhất của cả 3 chỉ số kể từ ngày 13/3.

Thông tin tích cực từ Tây Ban Nha cũng giúp cho thị trường chứng khoán châu Âu có phiên tăng mạnh. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, chỉ số FTSE 100 của Anh, tăng 100,67 điểm (+1,78%), lên 5.766,95 điểm. Chỉ số DAX của Đức, tăng 175,81 điểm (+2,65%), lên 6.801,00 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 87,23 điểm (+2,72%), lên 3.292,51 điểm.

Trong khi đó, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán châu Á lại đồng loạt mát điểm trong phiên giao dịch hôm qua (17/4). Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 5,93 điểm (-0,06%), xuống 9.464,71 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 48,33 điểm (-0,23%), xuống 20.562,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 22,04 điểm (-0,94%), xuống 2.334,98 điểm.