Một tập đoàn cây trồng lớn của phương Tây rút lui khỏi Nga

Một tập đoàn cây trồng lớn của phương Tây rút lui khỏi Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nga cho biết, công ty kinh doanh hàng hóa nông nghiệp hàng đầu tại nước này là Cargill Inc. sẽ ngừng xuất khẩu ngũ cốc. Đây cũng là một động thái mạnh mẽ nhất của một nhà buôn cây trồng lớn của phương Tây rút lui khỏi Nga.

Là quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất, các chuyến hàng của Nga rất quan trọng đối với thị trường lương thực, thực phẩm toàn cầu. Một vụ thu hoạch bội thu ở đó vào năm ngoái đã giúp giá lúa mì giảm hơn 40% so với mức kỷ lục đạt được ngay sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Mặc dù Cargill là nhà xuất khẩu lúa mì lớn của Nga, nhưng Moscow cho biết, quyết định của công ty này sẽ không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu ngũ cốc chung của Nga.

Các công ty mua, bán và vận chuyển tài nguyên thiên nhiên của thế giới đã thu được lợi nhuận khổng lồ từ sự gián đoạn nguồn cung do xung đột gây ra, nhưng đang phải điều hướng mạng lưới vận chuyển do các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây với Nga và các biện pháp kiềm chế khác khi các chính phủ phương Tây muốn đảm bảo dòng thương mại của các mặt hàng thiết yếu mà không mang lại lợi ích cho Nga. Các loại cây trồng của Nga không phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào, nhưng dòng thương mại có thể phức tạp do các hạn chế đối với các ngân hàng và công ty nhà nước của Nga.

Bộ Nông nghiệp Nga chỉ ra rằng họ không mong đợi động thái này sẽ ngăn chặn bất kỳ nguồn cung cấp nào của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu và tài sản của Cargill liên quan đến vận chuyển ngũ cốc tại Nga sẽ tiếp tục hoạt động bất kể tổ chức khác tiếp nhận chúng.

Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Nga cho biết, Nga “sẵn sàng hợp tác với tất cả các công ty nước ngoài có hoạt động đóng góp vào sự phát triển của cả thị trường thực phẩm nội địa và tiềm năng xuất khẩu của Nga”; đồng thời cho biết thêm rằng, bất kỳ khoảng trống nào trên thị trường đều đang được các công ty Nga nhanh chóng lấp đầy.

Đối với các công ty kinh doanh hàng hóa, sự biến động giá cả do xung đột đã giúp họ kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cũng tạo thêm rào cản để tiếp tục kinh doanh hàng hóa của Nga. Một số nhà kinh doanh cây trồng lớn đã tiếp tục vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc của Nga.

Đối với các mặt hàng khác, các công ty giao dịch dầu thô chủ chốt gần đây cho biết họ đã cảnh giác với việc cố gắng quay trở lại xuất khẩu của Nga. Glencore Plc đã cam kết không có hoạt động kinh doanh mới nào với Nga, trong khi Trafigura Group được cho là đang đàm phán để mua nhôm từ United Co. Rusal International PJSC của Nga.

Cargill đã cam kết với Bộ Nông Nghiệp Nga rằng các lô hàng của Nga trong mùa nông sản này sẽ đáp ứng đầy đủ hạn ngạch đã được phê duyệt trước đó. Tờ báo RBC của Nga cũng cho biết, công ty con của Cargill tại Nga sẽ bắt đầu xem xét các tài sản xuất khẩu ngũ cốc của mình tại quốc gia này.

Quyết định từ Cargill - thuộc sở hữu của một trong những gia đình giàu có nhất ở Mỹ - được đưa ra ngay cả sau khi cựu Giám đốc điều hành David MacLennan cho biết vào tháng 12/2022 rằng công ty sẽ kiên định với quyết định tiếp tục hoạt động ở Nga.

Các công ty nước ngoài trong những năm gần đây cũng chứng kiến nhiều sự cạnh tranh hơn từ các công ty Nga khi Moscow tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thực phẩm.

Tin bài liên quan