Mưa lớn làm gián đoạn việc trồng lúa mì ở một số khu vực của Trung Quốc

Mưa lớn làm gián đoạn việc trồng lúa mì ở một số khu vực của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cơ quan thời tiết của Trung Quốc cho biết mưa lớn sẽ tấn công nhiều khu vực sản xuất ngũ cốc lớn nhất của nước này trong 10 ngày tới, ảnh hưởng đến các loại cây trồng từ lúa mì đến lúa gạo.

Trong một báo cáo hôm thứ Hai (16/10), Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết sẽ có mưa vừa và lớn trong tuần này tại các khu vực phía tây tỉnh Hà Nam - trung tâm trồng lúa mì hàng đầu của đất nước - có thể dẫn đến quá nhiều độ ẩm trong đất và cản trở việc trồng các loại ngũ cốc chủ yếu.

Nhiệt độ thấp và mưa dự kiến sẽ xảy ra ở hầu hết các vùng phía nam Trung Quốc trong thời gian này sẽ làm chậm quá trình chín của lúa. Lượng mưa cao hơn ở khu vực tây bắc và tây nam cũng có thể làm gián đoạn việc thu hoạch ngô và trồng lúa mì.

Sản xuất lúa mì tại Trung Quốc - nước tiêu thụ thực phẩm lớn nhất thế giới - đang bị đe dọa bởi sự gia tăng các kiểu thời tiết khắc nghiệt trên toàn cầu. Bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát đáng kể nào về mùa màng có thể buộc nước này phải tìm nguồn cung nhiều hơn từ thị trường toàn cầu và thắt chặt nguồn cung hơn nữa.

Những trận mưa lớn dai dẳng trong mùa hè đã ảnh hưởng đến vụ lúa mì của Trung Quốc ở phía bắc, đặc biệt là ở Hà Nam, làm thiệt hại một phần lớn vụ thu hoạch. Trung Quốc đã tăng cường mua lúa mì chất lượng tốt hơn từ thị trường toàn cầu để tăng nguồn cung trong nước.

Theo Bloomberg, sau đợt tăng giá của lúa mì Úc hồi đầu năm, số lượng lớn lúa mì đã được các công ty Trung Quốc đặt mua trong tháng này từ một số nhà xuất khẩu chính khác, bao gồm Mỹ, Canada và Pháp.

Động thái này diễn ra sau khi giá lúa mì đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm vào cuối tháng 9. Mặc dù điều đó báo hiệu nguồn cung hiện đang dồi dào, nhưng nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc tạo thêm yếu tố bất ổn cho chuỗi cung ứng ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước chiến tranh và các chính sách thương mại bảo hộ.

Darin Friedrichs, đồng sáng lập của Sitonia Consulting Co. cho biết: “Nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong thời gian tới và chắc chắn sẽ vượt hạn ngạch hàng năm. Có vẻ như Trung Quốc đã mua hết nguồn cung cấp dễ dàng xuất khẩu từ Úc và hiện cần tiến xa hơn”.

Arlan Suderman, nhà kinh tế hàng hóa trưởng tại StoneX Financial cho biết, hoạt động mua lúa mì gần đây của Trung Quốc phần lớn gắn liền với các vấn đề thời tiết mà nước này gặp phải khi vụ mùa năm nay đến gần thu hoạch.

Ông ước tính rằng, những cơn mưa dai dẳng đã làm giảm chất lượng từ 30 - 40 triệu tấn lúa mì, khiến chúng phù hợp làm thức ăn chăn nuôi thay vì cho con người. Điều đó làm tăng nhu cầu Trung Quốc mua lúa mì xay xát chất lượng cao hơn từ thị trường thế giới để trộn với lúa mì của chính họ nhằm đáp ứng các mục tiêu về chất lượng thực phẩm.

Theo dữ liệu chính thức, vụ lúa mì mùa hè của Trung Quốc - chiếm phần lớn vụ thu hoạch - đã giảm 0,9% xuống 134,53 triệu tấn trong năm nay. Đây là sự suy giảm đầu tiên trong 7 năm.

Tin bài liên quan