Giám đốc FBI Christopher Wray. (Ảnh: CNN)

Giám đốc FBI Christopher Wray. (Ảnh: CNN)

Mỹ, Anh cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 6/7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5) cùng cảnh báo lãnh đạo các doanh nghiệp về việc Trung Quốc tìm cách đách cắp công nghệ của họ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh.

Phát biểu tại trụ sở của Cơ quan tình báo nội địa Anh (MI5), Giám đốc FBI Christopher Wray và Tổng giám đốc MI5 Ken McCallum kêu gọi giới lãnh đạo doanh nghiệp không nên đánh giá thấp quy mô và sự tinh vi của chiến dịch đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty công nghệ phương Tây.

Cả hai cùng cáo buộc Trung Quốc sở dụng một mạng lưới các nhân viên tình báo toàn cầu và hệ thống tin tặc do chính phủ nước này hậu thuẫn nhằm tiếp cận các công nghệ mà nước này cho là quan trọng. Giám đốc FBI, ông Christopher Wray Rây cho rằng chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ, Anh và các đồng minh của hai nước này ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Trong một diễn biến khác, Trung tâm Phản gián và An ninh quốc gia Mỹ ngày 6/7 cũng đã cảnh báo lãnh đạo các tiểu bang và địa phương cũng như giới lãnh đạo doanh nghiệp về các nỗ lực đang gia tăng của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng tới quá trình làm chính sách thông qua các biện pháp bí mật và công khai. Các biện pháp mà cơ quan này đề cập tới bao gồm vận động hành lang cho tới sử dụng các nhóm bình phong hoặc đe dọa thu hồi các cơ hội đầu tư và thương mại.

Trong một tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu) đã chỉ trích việc các chính trị gia của Mỹ làm xấu đi hình ảnh của Trung Quốc và coi Trung Quốc là một mối đe dọa với các cáo buộc sai sự thật.

Ông Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh, Trung Quốc là nước bảo vệ an ninh mạng và bản thân cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng và nước này không bao giờ tha thứ cho các hành động đó. Ông Lưu Bằng Vũ cũng cáo buộc Mỹ tiến hành giám sát mạng quy mô lớn đồng thời kêu gọi Mỹ có trách nhiệm hơn trên không gian mạng.

Tin bài liên quan