Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tới 163%, tác động bổ sung không đáng kể với doanh nghiệp tôn mạ Việt Nam

Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tới 163%, tác động bổ sung không đáng kể với doanh nghiệp tôn mạ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mỹ công bố thuế chống bán phá giá (CBPG) cuối cùng ở mức 87 - 163%, và thuế chống trợ cấp cuối cùng ở mức 0 - 258% đối với các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ Việt Nam.

Ngày 26/8, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết luận cuối cùng trong cuộc điều tra CBPG và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép chống ăn mòn (CORE), trong đó bao gồm tôn mạ, từ Việt Nam và 9 quốc gia khác (Úc, Brazil, Canada, Mexico, Hà Lan, Nam Phi, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và UAE).

Mức thuế CBPG cuối cùng đối với các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ Việt Nam.

Mức thuế CBPG cuối cùng đối với các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ Việt Nam.

Đối với Việt Nam, mức thuế CBPG cuối cùng dao động từ 87,07% đến 162,96%, trong khi thuế chống trợ cấp dao động từ 0,3% đến 257,83%, tùy từng doanh nghiệp sản xuất. Mức thuế này cao hơn so với mức thuế sơ bộ công bố trước đó.

Mức thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ Việt Nam.

Mức thuế chống trợ cấp cuối cùng đối với các doanh nghiệp sản xuất tôn mạ Việt Nam.

Giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ vào ngày 9/10/2025, khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đưa ra phán quyết cuối cùng về thiệt hại đối với ngành thép trong nước. Để các mức thuế cuối cùng nêu trên có hiệu lực, cả DOC (chịu trách nhiệm điều tra hành vi bán phá giá) và ITC (chịu trách nhiệm điều tra thiệt hại lên ngành sản xuất trong nước) đều cần phải ra phán quyết cuối cùng khẳng định có phá giá và thiệt hại. Điều này nghĩa là, nếu ITC đưa ra phán quyết khẳng định trong thời gian tới, thuế CBPG và chống trợ cấp cuối cùng sẽ được áp dụng sau đó.

Lộ trình điều tra thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ.

Lộ trình điều tra thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ.

“Chúng tôi cho rằng, nếu áp, mức thuế cuối cùng như trên sẽ có tác động bổ sung không đáng kể đối với Hoà Phát và các doanh nghiệp xuất khẩu tôn mạ Việt Nam. Nguyên nhân là do mức thuế sơ bộ trước đó vốn đã ở mức đủ cao để chặn xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ, do đó việc tăng thêm thuế sẽ không đem lại nhiều tác động bổ sung”, Chứng khoán Vietcap nhận định.

Thực tế, tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm 2025, các doanh nghiệp tôn mạ cũng đã cho biết giảm dần thị trường Mỹ.

Tại CTCP Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HOSE), ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: “Thép Nam Kim đã không bán sang thị trường Mỹ từ quý IV/2024 tới nay, vì vậy nếu có thuế đối ứng thì sẽ ảnh hưởng chủ yếu là tâm lý, Công ty chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ và không lệ thuộc vào thị trường Mỹ, đồng thời việc thị trường Mỹ chiếm không đáng kể nên công ty có thể dịch chuyển sang các thị trường khác dễ dàng”.

Tại CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - sàn HOSE), ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: “Với bối cảnh thế giới bất ổn hiện nay, lấy thị trường nội địa là chính, không hướng ra ngoài và Hoa Sen sẽ tập trung thị trường nội địa, tập trung mở rộng chuỗi Hoa Sen Home”.

Tại CTCP Tôn Đông Á (mã GDA - UPCoM), ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh: “Tại thị trường nội địa, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước thông qua quá trình sắp xếp và tinh gọn lại bộ máy hành chính, đẩy mạnh đầu tư các dự án hạ tầng trọng yếu, đây là cơ sở để tạo ra vị thế và lợi thế cho sự phát triển trong một giai đoạn mới, đồng thời thị trường bất động sản cũng bắt đầu có dấu hiệu đã chạm đáy và đang từng bước phục hồi, vì vậy Tôn Đông Á đã quyết định nâng tỷ trọng nội địa trên 75% (năm 2024 tỷ lệ nội địa 41,16%), tập trung vào phân khúc chất lượng cao. Các phân khúc thị trường nội địa mà trước đây Công ty chưa quan tâm và kỳ vọng đến cuối năm 2025-2026, khi sắp xếp ổn định lại mối quan hệ toàn cầu, dòng chảy thương mại ổn định, Công ty sẽ xây dựng một kế hoạch và cơ cấu bán hàng phù hợp hơn”.

Như vậy, từ đầu năm, các doanh nghiệp đã lên kịch bản và hướng về thị trường nội địa hơn là xuất khẩu, vì vậy mức thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp nếu chính thức áp dụng cũng ít tác động tới các doanh nghiệp tôn mạ trong nước.

Tin bài liên quan