Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: FT.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: FT.

Mỹ bỏ ngỏ khả năng áp thuế bổ sung hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/12

(ĐTCK) Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố, gói thuế quan mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12, nếu đến thời điểm đó hai bên không ký kết được thỏa thuận thương mại.

Khi được hỏi, liệu các thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Trung Quốc có tăng lên hay không nếu hai nước không đạt được thỏa thuận trong thời hạn, ông Mnuchin cho biết: "Chúng tôi có mọi dự tính rằng nếu thỏa thuận không đạt được, các thuế quan sẽ có hiệu lực. Nhưng tôi hy vọng, chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận”.

“Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán tuần trước”, ông Mnuchin nhấn mạnh và cho biết thêm, Washinton và Bắc Kinh có một thỏa thuận cơ bản cần được ghi nhận và vẫn còn nhiều việc phải làm trong vấn đề này.

"Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành công việc ở giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận, chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai", Bộ trưởng Tài chính Mỹ lưu ý.

Trước đó vào thứ Sáu tuần trước (11/10), sau khi kết thúc vòng đám phán thương mại Mỹ - Trung kéo dài hai ngày tại Washinton, Bộ trưởng Mnuchin tuyên bố, Mỹ sẽ không tăng thuế nhập khẩu từ 25% lên 30% đối với hàng hóa từ Trung Quốc vào ngày 15/10, như kế hoạch dự định.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, quyết định về gói thuế quan vào ngày 15/12 sẽ được thông báo sớm.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận quan trọng trong giai đoạn đầu tiên để giải quyết tranh chấp thương mại song phương.

Tin bài liên quan