Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters.

Mỹ cam kết sẽ không để quan hệ Mỹ-Trung rơi vào xung đột

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/6 đã thông tin về chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ trong 5 năm qua và Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Tổng thống Biden từng thăm nước này.

Trong thời gian chuyến thăm từ 18-19/6, Ngoại trưởng Blinken đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, và Ngoại trưởng Tần Cương. Hai bên đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và thực chất về các ưu tiên chính trong quan hệ song phương cũng như một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mở các kênh liên lạc trong tất cả các vấn đề nhằm giảm rủi ro tính toán sai lầm. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, Mỹ sẽ cạnh tranh mạnh mẽ nhưng sẽ quản lý quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm để mối quan hệ Mỹ-Trung không rơi vào xung đột. Ngoại trưởng Blinken cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng ngoại giao để nêu các vấn đề quan ngại cũng như những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác nơi hai nước cùng có lợi ích.

Hai bên đồng ý tiếp tục thảo luận về việc xây dựng các nguyên tắc nhằm định hướng quan hệ song phương như Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi tại Bali, Indonesia. Hai bên hoan nghênh các nỗ lực hiện nay nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong quan hệ song phương và khuyến khích các tiến triển mới bao gồm thông qua các nhóm công tác chung. Nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa người dân Mỹ và Trung Quốc, hai bên hoan nghênh các cuộc giao lưu giữa sinh viên, học giả và doanh nhân hai nước. Hai bên cũng cam kết tiếp tục phối hợp nhằm tăng số lượng các chuyến bay trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là giải quyết các trường hợp công dân Mỹ bị bắt giữ nhầm hoặc bị cấm xuất cảnh ở Trung Quốc. Ông Blinken cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng phối hợp nhằm ngăn chặn việc vận chuyển ma túy tổng hợp và các tiền chất vào Mỹ, một trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng fentanyl.

Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập tới các hoạt động kinh tế phi thị trường và không công bằng của Trung Quốc cũng như các hành động gần đây của nước này đối với các công ty của Mỹ. Ngoại trưởng Blinken thảo luận các chính sách giảm rủi ro của Mỹ và các khoản đầu tư trong nước lịch sử mà chính quyền Tổng thống Biden đã thực hiện.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và nhắc lại rằng Mỹ không thay đổi trong chính sách một Trung Quốc của mình, dựa trên Đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 Thông cáo chung và 6 Đảm bảo.

Hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, các hành động khiêu khích của Triều Tiên và quan ngại của Mỹ về các hoạt động tình báo của Trung Quốc ở Cuba. Ngoại trưởng Blinken làm rõ rằng Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới tự do, rộng mở và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Hai bên nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc cần phối hợp nhằm giải quyết các thách thức xuyên quốc gia chung như biến đổi khí hậu, ổn định kinh tế vĩ mô toàn cầu, an ninh lương thực, y tế công cộng và chống ma túy.

Hai bên thống nhất về các chuyến tiếp xúc cấp cao tiếp theo ở Washington và Bắc Kinh nhằm duy trì các kênh liên lạc mở. Ngoại trưởng Blinken mời Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, và Ngoại trưởng Tần Cương sang thăm Mỹ để tiếp tục các cuộc thảo luận và hai bên đã đồng ý sẽ lên kế hoạch cho một chuyến thăm lẫn nhau ở một thời điểm thích hợp cho cả hai.

Tin bài liên quan