Hình ảnh vụ thử tên lửa siêu thanh hôm 5/1 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Hình ảnh vụ thử tên lửa siêu thanh hôm 5/1 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Mỹ coi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13/1 đã gọi các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là hành động gây bất ổn và nguy hiểm. Ông Blinken cũng cho biết, Triều Tiên chưa có phản hồi về bất cứ đề xuất ngoại giao nào của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC ngày 13/1, Ngoại trưởng Blinken một lần nữa nhắc lại rằng, Mỹ không có ý định thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không phản hồi lại các đề xuất ngoại giao của Mỹ mà ngược lại, tiếp tục gia tăng các vụ thử tên lửa.

Ông Blinken gọi đây là hành động gây bất ổn, nguy hiểm và đi ngược lại nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Theo Ngoại trưởng Blinken, Triều Tiên có thể đang tìm cách gây chú ý, điều mà nước này từng làm trong quá khứ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, Mỹ và các đồng minh đang tập trung đảm bảo sự an toàn của các nước này và sẽ có hậu quả đối với hoạt động thử tên lửa của Triều Tiên.

Chính quyền Tổng thống Biden ngày 12/1 đã lần đầu tiên áp đặt các trừng phạt liên quan tới chương trình vũ khí của Triều Tiên sau một loạt các vụ thử tên lửa bao gồm hai lần trong tuần trước của nước này. Mỹ đồng thời cũng muốn Hội đồng bảo an Liên hợp quốc gia tăng trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tin bài liên quan