Mỹ lần đầu mua dầu trực tiếp từ Nga bất chấp lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ riêng trong tháng 11/2023, Mỹ được cho là đã mua gần 10.000 thùng dầu thô chịu lệnh cấm nhập khẩu từ Nga.
 Bể chứa dầu thô tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bể chứa dầu thô tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin RBK ngày 11/1 trích dẫn dữ liệu thống kê ngoại thương của Mỹ đưa tin Washington đã tiếp tục mua dầu của Moskva, bất chấp việc ủng hộ mạnh mẽ các lệnh trừng phạt chống Nga cũng như lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga từ đầu năm 2022.

Theo báo cáo, Mỹ đã nhập khẩu gần 10.000 thùng dầu thô của Nga, trị giá 749.500 USD, vào tháng 11/2023. Mặc dù các lệnh trừng phạt của Washington quy định cấm nhập khẩu dầu từ Nga, họ vẫn cho phép một số giao dịch theo giấy phép đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính.

Hoạt động nhập khẩu trong tháng 11 được cho là lần đầu tiên Mỹ mua dầu trực tiếp từ Nga kể từ khi lệnh cấm được áp dụng. Tuy nhiên, trước đó, Mỹ vẫn mua loại hàng hóa này từ các nước thứ ba, theo báo cáo gần đây của Global Witness dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển Kpler.

Cơ quan cố vấn này phát hiện rằng, trong 3 quý đầu năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu 30 triệu thùng nhiên liệu từ các nhà máy lọc dầu chạy bằng dầu của Nga. Các giao dịch này được thực hiện thông qua cơ chế “lỗ hổng lọc dầu”, cho phép dầu Nga đi vào thị trường Mỹ sau khi được vận chuyển ra khỏi Nga và được tinh chế.

Ngoài lệnh cấm vận của Mỹ, dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga cũng phải chịu mức trần giá của G7 và EU từ cuối năm 2022. Những nước tham gia trừng phạt đã cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm cùng dịch vụ khác cho các chuyến hàng dầu thô của Nga, trừ khi hàng hóa đó được mua ở mức giá bằng hoặc thấp hơn giới hạn giá 60 USD/thùng.

Các sản phẩm dầu mỏ khác của Nga cũng bị áp đặt biện pháp kiểm soát giá tương tự. Mức trần giá này mãi đến tháng 10/2023 mới được thực thi, khi Mỹ bắt đầu lấp các lỗ hổng cơ chế bằng cách xử phạt các tàu chở dầu và các công ty hàng hải bị nghi ngờ vận chuyển dầu của Nga vượt quá giới hạn giá do G7/EU đặt ra.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia thị trường, những hạn chế mới khó thể trở thành trở ngại nghiêm trọng đối với hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga. Bất chấp nhiều hạn chế, xuất khẩu dầu của Nga năm ngoái vẫn đạt khoảng 250 triệu tấn, cao hơn 7% so với năm 2021, trước cuộc xung đột Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tin bài liên quan