Mỹ, Trung Quốc ký thỏa thuận khung về thương mại

0:00 / 0:00
0:00
Theo báo SCMP, Nhà Trắng ngày 26/6 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một “thỏa thuận khung” nhằm thực hiện các điều khoản từ vòng đàm phán thương mại bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng trước.
Tàu chở hàng hóa Trung Quốc neo tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Tàu chở hàng hóa Trung Quốc neo tại cảng Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng “đã ký thỏa thuận với Trung Quốc vào hôm qua (25/6)”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng nhằm vận động thông qua dự luật chi tiêu trước Quốc khánh 4/7, ông Trump nói thêm: “Chúng tôi đang bắt đầu mở cửa thị trường Trung Quốc, những điều trước đây không thể xảy ra”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sắp ký thỏa thuận "lớn" với Ấn Độ, cũng như đang sở hữu những "thỏa thuận tuyệt vời" khác.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống, một quan chức Nhà Trắng nêu rõ: “Chính quyền (Mỹ) và phía Trung Quốc đã đạt thêm một sự hiểu biết chung về một 'khung' thực hiện thỏa thuận Geneva”.

Quá trình hướng tới một thỏa thuận thương mại bắt đầu khi các nhà đàm phán Trung Quốc và Mỹ đồng ý thiết lập một “cơ chế tham vấn thương mại” trong các cuộc gặp tại Geneva tháng trước, nhằm xoa dịu căng thẳng thuế quan. Sau đó, hai bên tiếp tục đàm phán cấp cao tại London và đạt được đồng thuận "trên nguyên tắc về một (thỏa thuận) khung”, để mỗi bên đưa về báo cáo lãnh đạo hai nước.

Ngay sau vòng đàm phán ở London, ông Trump từng tuyên bố thỏa thuận “đã xong” và chỉ còn chờ Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn.

Các nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc tái áp dụng các mức thuế nhập khẩu cao hơn, dự kiến có hiệu lực từ ngày 12/8. Khi đó, các mức “thuế đối ứng” mà ông Trump đề xuất – lên tới 125% đối với hàng hóa Trung Quốc – có thể được khôi phục.

Tuy nhiên, Nhà Trắng không nêu rõ liệu thỏa thuận khung hiện tại có đủ để ngăn việc tái áp thuế hay không.

Tin bài liên quan