Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chiến giành thị trường xuất khẩu năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một cuộc chiến giành thị trường xuất khẩu năng lượng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra khi Mỹ muốn xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch và Trung Quốc muốn bán công nghệ năng lượng sạch ra thế giới.
Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chiến giành thị trường xuất khẩu năng lượng

Kim ngạch xuất khẩu xe điện, tấm pin mặt trời, pin và các công nghệ giảm carbon khác của Trung Quốc đã tăng lên trong nhiều năm. Theo một báo cáo mới từ Viện nghiên cứu Ember, kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm này đã đạt kỷ lục 20 tỷ USD vào tháng 8, với sản phẩm được vận chuyển khắp toàn cầu.

"Trung Quốc đã đạt giá trị xuất khẩu công nghệ sạch kỷ lục ngay cả khi giá công nghệ giảm mạnh", Euan Graham, nhà phân tích dữ liệu của Ember cho biết.

Trong khi đó, Mỹ đã xuất khẩu 80 tỷ USD dầu khí trong bảy tháng đầu năm nay. Trung Quốc đã xuất khẩu 120 tỷ USD công nghệ xanh trong cùng kỳ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), Mỹ đã đạt kỷ lục về xuất khẩu dầu vào năm 2024. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu công nghệ sạch của Trung Quốc vẫn cao hơn 30 tỷ USD.

Giá tấm pin mặt trời đang giảm, đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang xuất khẩu nhiều hơn tính theo đô la thu được. Doanh thu xuất khẩu năng lượng mặt trời trong tháng 8 vẫn còn cách xa mức cao nhất được thiết lập vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, công suất điện 46.000 megawatt được xuất khẩu ra nước ngoài đã lập kỷ lục.

Điều quan trọng là kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh chóng. Năm nay, hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc đến từ các nước ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump và sau đó là cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã thúc đẩy sản lượng dầu khí tăng cao hơn. Kết quả là, nước này đã nhanh chóng tăng xuất khẩu dầu khí. Tổng thống Trump đang cố gắng thúc đẩy sản lượng cao hơn nữa trong nhiệm kỳ thứ hai của mình bằng cách nới lỏng các quy định đồng thời kìm hãm lĩnh vực công nghệ xanh.

Điều đáng chú ý là Trung Quốc là một nước nhập khẩu dầu khí lớn, với nhu cầu năng lượng khổng lồ đến mức nước này sử dụng hầu hết các công nghệ sạch mà chính mình sản xuất. Trong quý cuối năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ bán được nhiều xe điện trong nước hơn tất cả số xe chạy bằng bất kể loại nhiên liệu nào tại Mỹ. Mặt khác, Mỹ có thể tự đáp ứng mọi nhu cầu nhiên liệu hóa thạch của mình.

Tuy nhiên, cả hai quốc gia đều có năng lực sản xuất dư thừa trong các lĩnh vực thế mạnh của mình, giúp họ tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu xuất khẩu mỗi năm. Mỹ có thể tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch và bắt đầu kiếm được nhiều doanh thu hơn Trung Quốc, ngay cả khi các sản phẩm carbon thấp ngày càng rẻ hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các quốc gia khác có thể sẽ tăng lên do khối lượng xuất khẩu công nghệ sạch của nước này sẽ tiếp tục tăng.

Từ góc nhìn của các quốc gia nhập khẩu hàng hóa và công nghệ năng lượng của Mỹ hoặc Trung Quốc, sự phân chia này không thể rõ ràng hơn: "Xuất khẩu năng lượng sạch là phần cứng, khi một quốc gia đã mua, nó sẽ tạo ra điện trong một hoặc hai thập kỷ tới...Trong khi với khí đốt, ngày bạn mua và khi sử dụng nó, nó đã biến mất mãi mãi", Greg Jackson, giám đốc điều hành của Octopus Energy cho biết.

Tin bài liên quan