IEA: Sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm 5,5 triệu thùng/ngày nếu ngừng đầu tư

IEA: Sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm 5,5 triệu thùng/ngày nếu ngừng đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (16/9), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, các mỏ dầu khí trên thế giới đang suy giảm với tốc độ nhanh hơn dự đoán trước đây, khiến ngành năng lượng phải đối mặt với một cuộc chiến tốn kém để duy trì sản lượng.

IEA đã phân tích dữ liệu từ 15.000 mỏ dầu khí và kết luận rằng sản lượng đang ngày càng bấp bênh do sự phụ thuộc ngày càng lớn vào dầu khí đá phiến, mà các mỏ cần liên tục khoan mới để duy trì sản lượng.

Fatih Birol, Giám đốc điều hành của IEA cho biết, kể từ năm 2019, ngành công nghiệp dầu mỏ đã chi gần 90% đầu tư hàng năm vào sản xuất dầu khí, tương đương khoảng 500 tỷ USD mỗi năm chỉ để ngăn chặn sự suy giảm của các mỏ hiện hữu.

"Tình hình này đồng nghĩa với việc ngành công nghiệp phải hoạt động nhanh hơn nhiều mới có thể đứng vững", ông cho biết.

Những phát hiện của IEA có thể sẽ được ngành công nghiệp dầu mỏ đón nhận nồng nhiệt, vốn luôn khẳng định rằng họ cần phải chi tiêu mạnh tay để duy trì mức sản lượng hiện tại.

Theo IEA, để duy trì mức sản lượng hiện tại, đến năm 2050 ngành dầu khí sẽ cần bổ sung hơn 45 triệu thùng dầu/ngày và khoảng 2.000 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ các mỏ khai thác mới.

“Ngay cả khi các dự án đang được đẩy mạnh và các dự án khác được phê duyệt phát triển nhưng chưa đi vào sản xuất, vẫn còn một khoảng trống lớn cần được lấp đầy bởi các dự án dầu khí thông thường mới để duy trì sản lượng ở mức hiện tại, trừ khi nhu cầu dầu khí giảm xuống", IEA cho biết.

“Chỉ một phần nhỏ đầu tư vào lĩnh vực dầu khí thượng nguồn được sử dụng để đáp ứng nhu cầu tăng lên, trong khi gần 90% đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn hàng năm được dành để bù đắp tổn thất nguồn cung tại các mỏ hiện có”, ông Fatih Birol cho biết.

Báo cáo này cũng thể hiện sự thay đổi quan điểm so với năm ngoái, khi tổ chức này cảnh báo rằng ngành công nghiệp đang phải đối mặt với "tình trạng dư cung dầu mỏ nghiêm trọng" và nhiều nhà sản xuất nên "xem xét lại kế hoạch kinh doanh của mình".

IEA đã chịu áp lực đáng kể từ chính quyền Tổng thống Donald Trump với cáo buộc tổ chức này cản trở đầu tư vào ngành dầu mỏ bằng cách dự báo rằng thế giới sẽ đạt đỉnh tiêu thụ dầu vào cuối thập kỷ này.

Trong báo cáo mới nhất, IEA cho rằng, nếu các công ty dầu mỏ ngừng chi tiêu hoàn toàn, sản lượng dầu hàng năm của thế giới sẽ giảm 5,5 triệu thùng/ngày, tương đương với tổng sản lượng của Brazil và Na Uy cộng lại. IEA cho biết, dầu đá phiến và khí đốt của Mỹ sẽ sụt giảm 35% trong năm đầu tiên sau khi hoạt động khoan dầu dừng lại.

IEA cũng cho biết, khi các mỏ dầu khí suy giảm, nguồn cung nhiên liệu của thế giới sẽ dần tập trung ở Trung Đông và Nga - là những nơi các mỏ dầu khổng lồ suy giảm chậm hơn.

Qua đó, thị phần của OPEC và Nga có thể tăng từ khoảng 43% hiện nay lên hơn 65% vào năm 2050.

Tin bài liên quan