Năm ăn nên làm ra của HSBC: 22,5 tỷ USD lợi nhuận

(ĐTCK) Tập đoàn HSBC vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2013 với lợi nhuận trước thuế tăng 9% trong năm 2013, đạt 22,565 tỷ đô la Mỹ, so với 20,649 tỷ đô la Mỹ trong năm 2012.
Năm ăn nên làm ra của HSBC: 22,5 tỷ USD lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế cơ bản tăng 41% trong năm 2013 đạt 21,586 tỷ đô la Mỹ so với 15,286 tỷ đô la Mỹ của năm 2012.

Báo cáo cũng cho biết, lợi nhuận trên cổ phiếu và  cổ tức trong năm lần lượt là 0,84 USD và 0,49 USD so với  0,74 USD và 0,45
của năm 2012. Tỷ suất sinh lợi trên vốn  đạt 9,2% cao hơn 0,8% so với 8,4% của năm 2012.

Doanh thu cơ bản của năm 2013 đạt 63,295 tỷ USD so với 61,597 tỷ USD trong năm 2012, được củng cố bởi hoạt động nổi bật của Khối Nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu và Thị trường tiền tệ và sự tăng trưởng của Khối Dịch vụ Tài chính doanh nghiệp.

Chi phí hoạt động của năm 2013 của Tập đoàn là 38,203 tỷ USD, giảm 6% so với 40,754 tỷ USD năm 2012.

Ba trong số bốn Khối dịch vụ tài chính của Tập đoàn có lợi nhuận cơ bản trước thuế tăng tại khắp các châu lục ngoại trừ Châu Mỹ Latinh nơi lợi nhuận cơ bản trước thuế giảm. 

Tổng vốn cơ bản cấp 1 là 149 tỷ đô la Mỹ, tương đương với tỷ lệ 13,6% và dự kiến hệ số vốn cơ bản cấp I theo tiêu chuẩn CRD IV là 10,9% năm 2013.

Ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC chia sẻ: “Kết quả hoạt động của chúng tôi trong năm 2013 phản ánh các biện pháp chiến lược được áp dụng trong ba năm qua. Tập đoàn HSBC trở nên tinh gọn hơn, đơn giản hơn thời điểm 2011 và có nhiều tiềm năng phát triển lớn hơn. Khả năng sinh trưởng vốn mạnh mẽ của HSBC cho phép chúng tôi tiếp tục thực hiện chính sách chi trả cổ tức lũy tiến và củng cố vị trí của HSBC là một trong những ngân hàng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhất trên thế giới”

Tin bài liên quan