Ông Nguyễn Hiếu, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Rồng Việt

Ông Nguyễn Hiếu, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Rồng Việt

“Năm hành động” của Rồng Việt

(ĐTCK) Năm 2014, tất cả các mảng hoạt động của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) đều tăng trưởng vượt bậc so với năm 2013. Trong 10 tháng đầu năm, lợi nhuận của Rồng Việt đạt hơn 8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trên nền tảng của năm nay, Rồng Việt sẽ tận dụng và phát huy các lợi thế, thế mạnh để đẩy mạnh các mảng hoạt động nhằm đưa Công ty vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững. Ông Nguyễn Hiếu, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Rồng Việt chia sẻ với ĐTCK. 

Thưa ông, kết quả hoạt động của VDS đến nay như thế nào và dự kiến cả năm 2014?

Tính đến cuối tháng 10/2014, Rồng Việt đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 theo Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể, lũy kế 10 tháng, Rồng Việt đạt 149 tỷ đồng doanh thu, vượt 52% kế hoạch cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 63,8 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ năm ngoái và gấp 5,3 lần kế hoạch cả năm là 12 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2014, Rồng Việt ước đạt lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỷ đồng, đưa mức lợi nhuận lũy kế 11 tháng lên khoảng 84 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2014, Rồng Việt sẽ đạt được mức lợi nhuận sau thuế từ 100 - 105 tỷ đồng. Một điểm rất đáng khích lệ là trong năm 2014, tất cả các chi nhánh của Rồng Việt đều có lãi.

Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2014, chắc chắn Rồng Việt sẽ xóa xong lỗ lũy kế trong năm 2015. Nếu thị trường diễn biến thuận lợi, chúng tôi có thể hoàn thành mục tiêu này trong nửa đầu năm 2015.

Có thể nói, năm 2014 là “Năm hành động” của Rồng Việt. Tất cả các mảng kinh doanh của Rồng Việt đều có kết quả vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh so với kết quả của năm 2013.

Rồng Việt có xấp xỉ 60.000 khách hàng là các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân 

Có kế hoạch nào mà ĐHCĐ đã thông qua nhưng Công ty chưa thực hiện được?

Đầu năm, ĐHCĐ có thông qua việc phát hành từ 150 - 200 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc trái phiếu chuyển đổi nhằm gia tăng năng lực tài chính, bổ sung vốn cho các hoạt động tài trợ giao dịch, tự doanh. Tuy nhiên, Rồng Việt đã cân đối được nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh nhờ thoái vốn một số khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tình hình kinh doanh năm 2014 của Công ty có nhiều chuyển biến thuận lợi, theo đó, Rồng Việt có nhiều lựa chọn hơn trong việc tăng năng lực tài chính. Vì vậy, HĐQT Rồng Việt đang cân nhắc lại phương án tăng vốn phù hợp và có lợi nhất cho Công ty, cho cổ đông.

“Năm hành động” của Rồng Việt ảnh 2

Ông nhận định thế nào về tình hình kinh tế và triển vọng TTCK năm 2015? Trên cơ sở đó, Rồng Việt có những định hướng hoạt động như thế nào?

Chúng tôi nhận định tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp nhất trong 10 năm qua, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chảy vào Việt Nam, hoạt động của các doanh nghiệp dần hồi phục và tăng trưởng tốt hơn… Do vậy, thị trường chứng khoán dự kiến sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Như tôi đã nói, năm 2014, Rồng Việt đã cơ bản vượt qua được những khó khăn, tạo dựng được nền tảng tài chính ổn định, đội ngũ nhân sự tâm huyết và tích lũy nhiều kinh nghiệm, hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng… Quan trọng hơn là Công ty giữ vững được hệ thống khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới, với xấp xỉ 60.000 khách hàng là các định chế tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân. Với kết quả kinh doanh khả quan năm 2014, Công ty có một nền tảng tài chính ổn định, là tiền đề để Rồng Việt linh hoạt triển khai các hoạt động kinh doanh.

Trên nền tảng của năm nay, Rồng Việt sẽ tận dụng và phát huy các lợi thế, thế mạnh để đẩy mạnh các mảng hoạt động nhằm đưa Công ty vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, mang lại lợi nhuận cho cổ đông, xây dựng môi trường làm việc tốt cho nhân viên, đóng góp cho sự phát triển của TTCK Việt Nam và cộng đồng.

Làn sóng cổ phần hóa DNNN được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn, Rồng Việt có kế hoạch khai thác cơ hội này như thế nào, thưa ông?

Năm 2014 cũng là một năm điển hình cho sự chuyển mình của khối ngân hàng đầu tư của Rồng Việt, thể hiện qua doanh thu tăng trưởng mạnh so với năm 2013. Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư, Rồng Việt nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Eximbank (là cổ đông lớn) và các đối tác. Trong khi đó, Công ty có đội ngũ nhân sự nhiệt huyết và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hoạt động.

Sang năm 2015, Rồng Việt sẽ tiếp tục tăng cường đội ngũ nhân sự, năng động hơn cho sứ mệnh kết nối dòng vốn đầu tư đến những cơ hội đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, Rồng Việt tham gia tích cực hơn vào quá trình cổ phần hóa và thoái vốn của các DNNN, quá trình tăng vốn và niêm yết của các doanh nghiệp đại chúng, đẩy mạnh kết nối các thương vụ M&A giữa các đối tác nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước.

Mảng môi giới của VDS trong năm tới sẽ có gì khác?

Chúng tôi sẽ tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, năng lực phục vụ và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, tuyển dụng bổ sung đội ngũ nhân viên môi giới để tăng năng lực cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Các nhân sự được tuyển dụng, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn, còn phải đáp ứng được các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và phù hợp với các giá trị văn hóa của Rồng Việt. Chúng tôi xem đây là nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển lâu dài của Công ty.

Rồng Việt nhận thức yếu tố thông tin kịp thời và hoạt động tư vấn tốt là chìa khóa mang lại thành công trong việc đầu tư của khách hàng, nên trong giai đoạn vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực cung cấp nhiều sản phẩm phân tích, hỗ trợ đội ngũ môi giới tư vấn cho khách hàng. Các báo cáo phân tích của Rồng Việt được khách hàng đánh giá cao. Với định hướng này, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho đội ngũ chuyên gia phân tích để Rồng Việt tiếp tục là công ty chứng khoán có nhiều sản phẩm phân tích mang lại hiệu quả cao cho việc đầu tư của khách hàng.

Ngoài ra, để cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích giao dịch, Rồng Việt đã và đang cung cấp một hệ thống giao dịch trực tuyến đa dạng nhất thị trường hiện nay, bất cứ thiết bị di động nào có kết nối 3G đều có thể tải các ứng dụng tương thích để thực hiện giao dịch. Hiện nay, HĐQT Rồng Việt đã thông qua việc đầu tư mạnh cho hệ thống công nghệ thông tin để tăng khả năng xử lý, đảm bảo cho sự ổn định của hệ thống quản lý giao dịch và các sản phẩm tiện ích cho khách hàng.

Hỗ trợ tài chính cho khách hàng thì như thế nào, thưa ông?

Đối với hoạt động tài trợ giao dịch, với lợi thế có sự hỗ trợ của cổ đông lớn là Eximbank và mối quan hệ chặt chẽ với các định chế tài chính khác, Rồng Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ giao dịch cho khách hàng, với những sản phẩm đa dạng và có tính cạnh tranh, bên cạnh việc nâng cao năng lực kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý.

VDS có định đẩy mạnh hoạt động tự doanh?

Đối với hoạt động tự doanh, quan điểm của Rồng Việt là luôn theo sát diễn biến thị trường một cách chủ động và năng động, để tìm kiếm những cơ hội đầu tư nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Tất nhiên, Rồng Việt luôn chú trọng đến giới hạn rủi ro của hoạt động này.

Tin bài liên quan