Năm nay, các quốc gia nghèo nhất phải trả cho Trung Quốc 14 tỷ USD

Năm nay, các quốc gia nghèo nhất phải trả cho Trung Quốc 14 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nghiên cứu mới cho thấy, nghĩa vụ thanh toán nợ của các quốc gia nghèo nhất thế giới cho Trung Quốc gần 14 tỷ USD trong năm nay.

Theo báo cáo của Trung tâm Tài chính & Phát triển Xanh tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải (Trung Quốc) được công bố hôm thứ Hai (21/3), tổng cộng 68 quốc gia nghèo/đang phát triển sẽ phải trả 52,8 tỷ USD chi phí nợ trong năm nay cho các chủ nợ. Báo cáo ước tính, hơn 25% trong số đó, tương đương gần 14 tỷ USD sẽ được chuyển đến Trung Quốc vì Bắc Kinh là một trong những nhà cho vay lớn nhất đối với các quốc gia đang phát triển.

Báo cáo ước tính vào cuối năm 2020, 68 quốc gia nợ chung khoảng 110 tỷ USD cho các bên cho vay Trung Quốc khác nhau trong khoản nợ song phương chính thức, tăng từ 105 tỷ USD vào năm 2019. Trung Quốc là chủ nợ đơn lẻ lớn nhất sau Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới.

Chi phí trả nợ cho Trung Quốc sẽ vượt quá 2% tổng thu nhập quốc dân (GNI) ở 8 quốc gia vào năm 2022. Angola bị thiệt hại nặng nề nhất, khi dành gần 5% thu nhập quốc dân để trả lãi và trả nợ gốc của các khoản vay trước đó cho Trung Quốc.

“Do Trung Quốc là chủ nợ chính của các quốc gia đủ điều kiện để được xóa nợ, nên nước này có nhiều trách nhiệm và cơ hội cung cấp hỗ trợ song phương và đa phương cho việc tái cơ cấu nợ hơn các nước khác”, báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết, trong khi Trung Quốc đã tham gia vào việc xóa nợ, các bên cho vay quốc tế khác cần sự minh bạch và rõ ràng hơn về tổng quy mô cho vay của Trung Quốc.

Vào cuối năm 2020, chính phủ Trung Quốc cho biết, họ đã đình chỉ các yêu cầu trả nợ đối với khoản nợ hơn 2 tỷ USD, một trong những nỗ lực quốc tế nhằm giúp các quốc gia nghèo hơn vượt qua đại dịch. Nhưng sáng kiến ​​đó đã kết thúc vào tháng 12 năm ngoái.

Theo một báo cáo vào cuối năm 2021 của Jubilee Debt Campaign, các nhà cho vay Trung Quốc đã đình chỉ các khoản hoàn trả tổng cộng 5,7 tỷ USD.

Tin bài liên quan