Nẫng gần 700 triệu đồng tiền nhờ chạy án, “cảnh sát rởm” kêu oan

Nẫng gần 700 triệu đồng tiền nhờ chạy án, “cảnh sát rởm” kêu oan

Bị cáo buộc chiếm đoạt gần 700 triệu đồng lo "chạy án", bị cáo Nguyễn Hữu Long kháng cáo kêu oan.

Sáng 9/3, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Long (SN 1980, ở quận Đống Đa, HN) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bản án sơ thẩm thể hiện, khoảng giữa năm 2014, do muốn xin cho chồng được tại ngoại, chị Đỗ Thị Thủy nhờ chị Nguyễn Thị Kim Oanh tìm người giúp đỡ.

Trước đó, chị Oanh thường sang nhà hàng xóm chơi và có lần gặp Nguyễn Hữu Long mặc bộ quần áo giống hệt quân phục cảnh sát. Qua dò hỏi, chị Oanh có nghe nói Long đang làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội.

Vài ngày sau, chị Oanh đã dẫn chị Thủy sang nhà hàng xóm gặp Long để nhờ “chạy án” và được anh ta nhận lời. Đối tượng Long yêu cầu chị Thủy phải đưa tiền trước để đi “ngoại giao”. Theo đề nghị, chị Thủy nhiều lần đưa cho Long tổng cộng 230 triệu đồng.

Cầm số tiền trên, Long đến một văn phòng luật sư soạn thảo đơn xin tại ngoại. Có đơn, Long lập tức chuyển cho chị Thủy mang về địa phương xin xác nhận nhân thân đối với các can phạm. Khi nhận lại đơn, Long giục chị Thủy đưa thêm 450 triệu đồng để lo việc.

Cuối tháng 5/2014, chị Thủy tiếp tục chuyển cho Long số tiền trên. Nhận đủ tiền, Long viết giấy cam kết chỉ trong 2 tuần sẽ hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Long bị phát giác. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long mức án 13 năm tù giam. Sau phiên tòa trên, bị cáo kháng án kêu oan.

Theo lời khai của bị cáo, khi giao tiền, hai bên tự nguyện cam kết để làm thủ tục viết đơn xin tại ngoại và thuê luật sư. Bị cáo cũng không thừa nhận mặc cảnh phục. Song, quá trình điều tra thể hiện quãng thời gian giao dịch, bị cáo luôn làm ra vẻ là cảnh sát thật khiến bị hại lầm tưởng và sập bẫy.

Sáng nay (9/3), ngay tại phần xét hỏi xuất hiện một số vấn đề chưa được làm rõ như về số tiền chiếm đoạt, cấp sơ thẩm không tuyên giao trả lại cho bị hại. Sau ít phút hội ý, HĐXX tuyên tạm hoãn phiên tòa để xác minh lại tình tiết này. 

Tin bài liên quan