Nga đình chỉ vô thời hạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 tới châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nga đã đình chỉ vô thời hạn đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1, điều này đang làm trầm trọng thêm nguồn cung năng lượng của châu Âu và làm sâu sắc thêm rủi ro suy thoái mà EU phải đối mặt.
Nga đình chỉ vô thời hạn đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 tới châu Âu

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga trước đó đã cho dừng hoạt động trên đường ống Nord Stream 1 trong ba ngày từ ngày 31/8 tới ngày 2/9 để bảo trì. Tuy nhiên, mới đây Gazprom cho biết họ không thể khởi động lại dòng chảy khí đốt một cách an toàn cho đến khi khắc phục sự cố rò rỉ dầu trong một tuabin quan trọng.

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi các nước G7 cho biết họ đang thúc đẩy kế hoạch cố gắng áp đặt mức trần giá đối với xuất khẩu dầu của Nga như một phần trong nỗ lực giảm nguồn thu chảy đến Moscow.

Điều này sẽ làm gia tăng lo ngại ở các thủ đô châu Âu khi Nga muốn cắt giảm thêm nguồn cung trước mùa đông. Gazprom đã cắt giảm công suất của đường ống Nord Stream 1 kể từ tháng 6, giảm công suất xuống chỉ còn 20% so với mức bình thường và khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng mạnh.

Gazprom cho biết, việc ngừng hoạt động là do rò rỉ dầu được phát hiện trong tuabin khí chính tại trạm nén Portovaya gần St Petersburg - nơi cung cấp đường dây chạy qua Biển Baltic đến Đức.

Tuy nhiên, công ty sản xuất và bảo trì các tuabin cung cấp năng lượng cho đường ống Siemens Energy đã đặt ra nghi ngờ về lời giải thích này.

“Những rò rỉ như vậy thường không ảnh hưởng đến hoạt động của tuabin và có thể được xử lý tại chỗ. Đó là một quy trình thường xuyên trong quá trình bảo trì. Trong quá khứ, sự xuất hiện của loại rò rỉ này đã không dẫn đến việc ngừng hoạt động. Bất kể điều này là gì, chúng tôi đã chỉ ra rằng có đủ số tua bin bổ sung tại trạm máy nén Portovaya để Nord Stream 1 hoạt động”, Siemens Energy cho biết.

Sau khi tăng vọt vào tuần trước lên mức cao kỷ lục, giá khí đốt ở châu Âu đã giảm trong những ngày gần đây xuống còn 209 euro/MWh, nhưng con số này vẫn gấp khoảng 10 lần so với mức trung bình của thập kỷ trước.

Giá khí đốt sụt giảm một phần do EU đạt mục tiêu lấp đầy các kho dự trữ lên 80% công suất trước mùa sưởi ấm mùa Đông. Tuy nhiên, chỉ riêng dự trữ khí đốt trong kho không đủ đáp ứng nhu cầu mùa Đông nếu không có dòng xuất khẩu khí đốt bình thường từ Nga.

Sergei Vakulenko, một chuyên gia năng lượng độc lập cho rằng. Nga đang kỳ vọng sự thiếu hụt trong mùa Đông có thể buộc châu Âu phải cầu xin khí đốt và đồng ý với ít nhất một số điều khoản của họ về Ukraine.

Đức và các nền kinh tế lớn khác của châu Âu đặt mục tiêu cắt giảm nhu cầu khí đốt của họ xuống 15% để tránh tình trạng thiếu hụt trầm trọng, mặc dù họ vẫn có thể cần đưa ra kế hoạch phân bổ năng lượng và tình trạng mất điện sẽ có khả năng xảy ra.

Simone Tagliapietra, thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn Bruegel cho biết thông báo mới nhất là dấu hiệu cho thấy một mùa Đông không có khí đốt của Nga nên được coi là kịch bản trung tâm của châu Âu.

“Chỉ có một cách để chuẩn bị cho điều đó là giảm nhu cầu khí đốt và điện. Đây phải là ưu tiên chính sách quan trọng của châu Âu”, ông cho biết.

Các quốc gia EU cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt, bao gồm cả việc mua thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ đường biển của các nước, trong đó có Mỹ. Việc dừng hoàn toàn Nord Stream 1 chỉ để lại hai tuyến đường ống quan trọng cung cấp khí đốt của Nga cho EU bao gồm một tuyến đường ống qua Ukraine và một tuyến đường ống qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một đại diện của Bộ Kinh tế Đức cho biết, họ đã nhận thấy sự không đáng tin cậy của Nga với tư cách là nhà cung cấp và “kết quả là chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn nhiều so với cách đây vài tháng”.

“Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu với dự trữ khí đốt đã đầy 85% vào tháng 10 trong vài ngày đầu tiên của tháng 9. Chúng tôi cũng đang đạt được tiến bộ tốt trong việc tìm kiếm các tuyến đường cung cấp thay thế cho Nga và xây dựng năng lực nhập khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng”, đại diện của Bộ Kinh tế Đức cho biết.

Tại Washington, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, kho khí đốt sẽ đầy vào mùa sưởi ấm mùa Đông với sự hợp tác giữa Mỹ và châu Âu. Nhưng, những nỗ lực này thôi sẽ không đủ.

Các bộ trưởng năng lượng EU sẽ họp trong một phiên họp khẩn cấp tại Brussels vào ngày 9/9 để thảo luận thêm về việc chuẩn bị cho mùa Đông, bao gồm các cách giảm thiểu tác động của giá khí đốt tăng cao đối với chi phí điện.

Trong một báo cáo chính sách nội bộ tuần này, Ủy ban cho biết, các quốc gia thành viên có thể chia sẻ lợi nhuận tăng cao do các công ty điện tạo ra cho người tiêu dùng như một phần của kế hoạch giảm giá điện bán buôn tăng vọt ở châu Âu.

Tin bài liên quan