Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS.

Nga mở rộng các biện pháp trừng phạt trả đũa Anh

0:00 / 0:00
0:00
Ngày (27/9), Nga đã mở rộng các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Anh bằng việc bổ sung thêm 23 người là đại diện các cơ quan quân sự-chính trị, báo chí và cộng đồng khoa học Anh vào danh sách trừng phạt.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc cấm nhập cảnh vào nước này được chính thức áp dụng với 23 người là đại diện các cơ quan quân sự-chính trị, báo chí và cộng đồng khoa học Anh. Trong đó, đặc biệt có ông Tony Radakin, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Anh, người giám sát việc huấn luyện các binh sĩ Ukraine trên lãnh thổ Anh.

Danh sách trừng phạt ngoài ông Radakin, còn có Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hỗn hợp Madeleine Alessandri Madeleine Alessandri - người xây dựng chiến lược của Anh nhằm đáp ứng các yêu cầu của phía Ukraine, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty quốc phòng BAE Systems Cressida Hogg.

Các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với nhân viên của các trung tâm khoa học chính trị Anh liên quan đến việc thu thập và phân tích thông tin để chống lại Nga, như Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia, Quỹ Henry Jackson và Viện Nghiên cứu Civitas.

Việc mở rộng danh sách trừng phạt của Nga lần này nhằm đáp trả các hành động thù địch của Anh nhằm vào Nga. Bộ ngoại giao Nga cũng tuyên bố là danh sách này sẽ còn tiếp tục được bổ sung.

Đầu tháng 9, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 người Nga bị cáo buộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong Đại dịch COVID-19. Lý do được đưa ra là những người đã thực hiện hành vi tống tiền, với số tiền lên tới 180 triệu USD trên toàn thế giới và 27 triệu bảng Anh với 149 người ở Anh. 11 người này bị cấm nhập cảnh vào các nước và tài sản của họ bị phong tỏa.

Tin bài liên quan