Ngân hàng Bản Việt hoàn tất việc mua lại trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2021 - 2022

Ngân hàng Bản Việt hoàn tất việc mua lại trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2021 - 2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 30/03/2023, Ngân hàng Bản Việt đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 1 năm 2021 - 2022, đủ thời hạn 15 tháng cam kết với khách hàng mua lại trái phiếu của ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Bản Việt đã thanh toán đầy đủ toàn bộ gốc và lãi đủ thời hạn 15 tháng cho trái chủ. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, ngày phát hành 30/12/2021. Việc mua lại trước hạn trái phiếu của Bản Việt giúp khách hàng chủ động hơn trong việc sử dụng vốn kinh doanh của mình.

Ngân hàng Bản Việt tuy thuộc nhóm quy mô ngân hàng vừa và nhỏ, nhưng được đánh giá là ngân hàng năng động, ổn định, liên tục có những chính sách, sản phẩm kịp thời và phù hợp đối với nhu cầu của khách hàng. Ngay từ những tháng đầu năm 2023, ngân hàng cũng có chính sách lãi suất cho vay cạnh tranh chỉ ở mức 10,5%/năm cùng với các gói vay ưu đãi hỗ trợ khách hàng.

Ngày 28/3/2023, Bản Việt cũng đưa ra sản phẩm “Vay linh hoạt 24h” với điểm mạnh duyệt hồ sơ trong ngày dành riêng cho hộ kinh doanh đô thị để dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng.

“Với đợt phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2021-2022, chúng tôi đã thực hiện đúng thời hạn 15 tháng. Điều này cũng cho thấy uy tín của Bản Việt khi cam kết với khách hàng. Ngoài ra, các sản phẩm, dịch vụ, chính sách liên tục được đưa ra kịp thời, hợp lý cũng là thế mạnh của Bản Việt để giúp khách hàng tin tưởng và giao dịch ngày càng nhiều với chúng tôi”, đại diện Bản Việt chia sẻ.

Tin bài liên quan