Ajay Banga, chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới

Ajay Banga, chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới thực hiện các động thái mới để tăng khả năng cho vay

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (18/7), Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường khả năng cho vay đối với các quốc gia nghèo nhất.

Ngân hàng Thế giới sẽ khởi động một chương trình bảo lãnh mới trị giá 5 tỷ USD, cho phép các quốc gia cổ đông cam kết hoàn trả các khoản vay cho các quốc gia trong trường hợp vỡ nợ. Các quan chức ước tính biện pháp này sẽ tăng số tiền cho vay khả dụng thêm 30 tỷ USD trong thập kỷ tới bằng cách cho phép người cho vay cấp thêm khoản vay cho các nước đang phát triển trong khi vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm AAA.

Chương trình bảo lãnh danh mục đầu tư được đề xuất là một cách tiếp cận chung đối với rủi ro sẽ làm cho nguồn tài chính của Ngân hàng Thế giới được tiếp cận rộng rãi hơn, với sự tham gia của các cổ đông nếu các quốc gia không thể trả các khoản vay của họ.

Về nội dung phác thảo các sáng kiến mới, Ngân hàng Thế giới cho biết họ đang làm việc để “thúc đẩy sự phát triển có tác động và chấp nhận nhiều rủi ro hơn, giúp tạo ra một thế giới bao gồm tất cả mọi người, cả phụ nữ và thanh niên, kiên cường trước những cú sốc và bền vững”.

Ngân hàng Thế giới cho biết, họ đang làm việc với các cổ đông và các cơ quan xếp hạng để cho phép tổ chức mở rộng cho vay dựa trên vốn có thể thu hồi của mình. Vốn có thể thu hồi là cam kết từ các cổ đông của WB về việc sử dụng nguồn vốn mới để hỗ trợ WB trong những trường hợp cực đoan.

Ajay Banga, chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới cho biết: “Chúng tôi không thể chịu đựng thêm một thời kỳ tăng trưởng phát thải nhiều. Chúng ta phải tìm cách tài trợ cho một thế giới khác, một thế giới nơi mà khí hậu ổn định, có thể kiểm soát được đại dịch, dồi dào lương thực và đánh bại nghèo đói”.

Ngân hàng Thế giới trong nhiều thập kỷ đã khẳng định rằng, việc giữ xếp hạng tín nhiệm AAA từ cả ba cơ quan xếp hạng chính là điều cần thiết để tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ thị trường trái phiếu. Nhưng một báo cáo do G20 ủy quyền được công bố vào mùa hè năm ngoái cho thấy, các ngân hàng phát triển đa phương, bao gồm cả Ngân hàng Thế giới, có thể có nhiều rủi ro tài chính hơn trong khi vẫn duy trì xếp hạng hàng đầu của họ.

“Cần phải có một tầm nhìn mới xứng đáng với nguyện vọng chung của chúng ta. Theo quan điểm của tôi, tầm nhìn của Ngân hàng Thế giới rất đơn giản: Tạo ra một thế giới không nghèo đói trên một hành tinh đáng sống”, ông Ajay Banga cho biết.

Ngoài ra, Ngân hàng Thế giới cho biết đã bắt đầu huy động vốn cho Cơ sở Khủng hoảng mới để cung cấp các quỹ ưu đãi - trợ cấp hoặc cho vay lãi suất cực thấp - cho các quốc gia có thu nhập thấp nhất thế giới, với mục tiêu gây quỹ là 6 tỷ USD.

Tháng trước, Ngân hàng Thế giới cho biết sẽ cho phép các quốc gia bị thiên tai tạm dừng trả nợ và cho phép các quốc gia “nhanh chóng chuyển hướng” một phần quỹ của ngân hàng để ứng phó với khủng hoảng.

Ngoài các hành động được công bố hôm thứ Ba (18/7), Ngân hàng Thế giới gần đây đã công bố các sáng kiến khác nhằm đưa tác động vào trọng tâm công việc của mình. Tháng trước, Ngân hàng Thế giới đã thành lập Phòng thí nghiệm Đầu tư Khu vực Tư nhân mới, đây là nơi sẽ tạo ra, thử nghiệm và nhân rộng các ý tưởng có tác động nhằm loại bỏ các rào cản đối với đầu tư vào các thị trường mới nổi.

Ngân hàng Thế giới cũng giới thiệu một bộ công cụ nâng cao để giúp các quốc gia ứng phó nhanh chóng và hiệu quả với các thảm họa thiên nhiên, đồng thời khởi động nỗ lực phát triển một phương pháp tiếp cận mới để theo dõi kết quả khí hậu hiệu quả hơn.

Tin bài liên quan