Ngày cuối năm trên công trường xây dựng cầu Mỹ Thuận 2

0:00 / 0:00
0:00
Những ngày cuối năm 2022, phóng viên Báo điện tử Đầu tư -Baodautu.vn ghi nhận, nhịp độ khẩn trương trên công trường xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, nhằm đưa dự án kịp hoàn thành vào cuối năm 2023.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,01 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, khởi công tháng 3/2020. Đây là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Những ngày cuối năm 2022 và tết Qúy Mão sắp đến là dịp đoàn tụ của các gia đình. Những công nhân và đội ngũ kỹ sư công trình rất nhớ nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm, nhiều kỹ sư, công nhân vẫn tình nguyện ở lại thi công xuyên Tết. Ông Hoàng Đình Đệ, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính chia sẻ với phóng viên.

Ông Đệ cho biết thêm, liên danh nhà thầu Trung Chính - Trung Nam- VNCN E&C đảm nhận thi công gói thầu XL03B. Đơn vị ông phụ trách thi công trụ T15 (bờ sông Tiền phía tỉnh Tiền Giang) gồm trụ tháp và kết cầu nhịp trụ cầu từ T14 đến T15 và T16.

Nhà thầu tập trung cường độ thi công cao nhất đảm bảo tiến độ để kết thúc dự án đúng kỳ vọng của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Tết ở phía Nam là mùa khô, thời tiết thuận lợi cho thi công nên liên doanh tập trung máy móc thiệt bị, huy động 150 nhân công thi công 2 mũi.

Mũi ngoài sông thi công thân tháp và kết cấu nhịp và một mũi thi công xe đúc dầm. Kế hoạch ngay trong Tết kéo xe đúc dầm lên vị trí trụ T15, T16”.

Hiện cầu Mỹ Thuận 2 đang được căng kéo cáp dây văng và tiến độ gói thầu đạt hơn 31% sản lượng so với hợp đồng.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm ở thượng lưu, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cầu Mỹ Thuận 2 nằm ở thượng lưu, song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, bắc qua sông Tiền kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đội ngũ công nhân và kỹ sư thi công kéo dây văng.

Đội ngũ công nhân và kỹ sư thi công kéo dây văng.

Nhiều công nhân tình nguyện làm việc xuyên tết sẵn sàng bám công trình để lao động cho ngày nối nhịp bờ vui sông Tiền và góp phần nối cao tốc Bắc- Nam liền mạch.

Nhiều công nhân tình nguyện làm việc xuyên tết sẵn sàng bám công trình để lao động cho ngày nối nhịp bờ vui sông Tiền và góp phần nối cao tốc Bắc- Nam liền mạch.

Ông Hoàng Đình Đệ, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính luôn túc trực tại công trình những ngày cuối năm để động viên tinh thần công nhân.

Ông Hoàng Đình Đệ, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính luôn túc trực tại công trình những ngày cuối năm để động viên tinh thần công nhân.

An toàn trong thi công tại các hạng mục công trình luôn được đề cao.

An toàn trong thi công tại các hạng mục công trình luôn được đề cao.

Hiện cầu Mỹ Thuận 2 đang được căng kéo cáp dây văng và tiến độ gói thầu đạt hơn 31% sản lượng so với hợp đồng.

Hiện cầu Mỹ Thuận 2 đang được căng kéo cáp dây văng và tiến độ gói thầu đạt hơn 31% sản lượng so với hợp đồng.

Chỉ khoảng một năm nữa là cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, chia tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu đang quá tải vào những ngày lễ Tết.

Chỉ khoảng một năm nữa là cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành, chia tải cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu đang quá tải vào những ngày lễ Tết.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,01 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, khởi công tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài khoảng 6,01 km, tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, khởi công tháng 3/2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Đây là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Đây là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công ngày và đêm, xuyên cả tết để đáp ứng kỳ vọng của người dân ĐBSCL.

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công ngày và đêm, xuyên cả tết để đáp ứng kỳ vọng của người dân ĐBSCL.

Tin bài liên quan