Nghi vấn vi phạm kinh doanh xổ số điện toán, Vietlott nói gì?

(ĐTCK) Liên quan đến những nghi vấn vi phạm của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Tài chính, trong kinh doanh xổ số điện toán, Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo để làm rõ những nghi ngờ này. Tại đây, Phó tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới.

Dư luận đang có mối ngờ về những vi phạm trong kinh doanh xổ số điện toán của Vietlott như: đại lý bán vé số điện toán tràn lan ở một số tỉnh chưa lắp đặt thiết bị đầu-cuối, vé số điện toán in sẵn các cặp số dự thưởng rồi đưa đi bán dạo, không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số này, làm thất thu ngân sách các địa phương... Thực tế có tình trạng này không và đâu là trách nhiệm của Vietlott?

Lượng người chơi xổ số điện toán đang tăng nhanh, nhưng số lượng thiết bị đầu-cuối chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Vietlott có trách nhiệm ký hợp đồng và quản lý các đại lý, cũng như các điểm bán hàng của các đại lý trong quá trình bán vé cho khách hàng.

Nghi vấn vi phạm kinh doanh xổ số điện toán, Vietlott nói gì? ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Đạm,  Phó tổng giám đốc Vietlott

Vietlott đã phát đi thông tin rộng rãi về hiện tượng lợi dụng uy tín và giả mạo thông tin Công ty, hoặc đại lý của Vietlott.

Thực tế, thời gian gần đây, một số đối tượng giả mạo, tự nhận là đại lý chính thức của Vietlott để thực hiện các hành vi lừa đảo. Việc này gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Công ty. 

Ông giải thích gì về phản ánh xổ số điện toán của Vietlott được in sẵn số dự thưởng và đưa đi bán dạo vượt quy định, gây bức xúc cho đại lý và người bán vé số truyền thống, vì không đảm bảo cạnh tranh lành mạnh?

Giá trị cho một lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng/vé. Trước tình trạng ngoài hệ thống các điểm bán hàng của Vietlott có nơi bán vé vượt mệnh giá, thậm chí đưa vé in đi bán dạo, tại cuộc họp ngày 22/10/2016 với Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các công ty xổ số để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Gần đây, liên tiếp xuất hiện người chơi xổ số điện toán trúng thưởng với giá trị hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, tại các buổi trao thưởng do Vietlott tổ chức, người nhận thưởng đều bịt mặt, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và độ xác thực của người nhận thưởng, đây có phải là chiêu “đánh bóng” của Vietlott?

Tôi khẳng định rằng, các lần trao thưởng vừa rồi là có thật, thể hiện qua 3 điều: có vé trúng thưởng thật, người trúng thưởng là có thật (thông tin chi tiết và hồ sơ lưu trữ tại Vietlott đã được các cơ quan quản lý kiểm tra) và việc trả thưởng của Vietlott là thật. Chúng tôi vừa công bố thư xác nhận của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP. HCM về việc chuyển trả thưởng giải JACKPOT của Chi nhánh TP. HCM - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, với số tiền chuyển đến người trúng thưởng là hơn 205,1 tỷ đồng.

Việc công khai danh tính của người trúng thưởng đang tranh cãi ở nhiều nước, trong đó có cả Mỹ, chứ không chỉ Việt Nam. Người chơi xổ số điện toán được quyền giữ bí mật thông tin, hoặc công khai danh tính.

Theo quy định của Bộ Tài chính, việc công khai danh tính hay không, hoặc công khai đến mức nào là quyền của người trúng thưởng. Điều này phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại các kỳ trao thưởng do Vietlott tổ chức, người trúng thưởng cho phép công khai thông tin đến đâu, thì Công ty công bố đến đó. Qua thực tế trao thưởng, người trúng thưởng chia sẻ, họ rất sợ cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của chính họ và người thân trong gia đình, nếu thông tin cá nhân bị lộ. Do đó, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo mật thông tin của người tiêu dùng.

Sẽ xử lý đích đáng các trường hợp vi phạm

Nghi vấn vi phạm kinh doanh xổ số điện toán, Vietlott nói gì? ảnh 2

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính 

Vừa qua, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí và một số cơ quan về một số dấu hiệu vi phạm của Vietlott như: phát hành xổ số điện toán sai địa bàn, bán với giá vượt mệnh giá, sai phương thức phát hành…, chúng tôi đã có văn bản đề nghị Vietlott rà soát và thắt chặt các biện pháp quản lý, xử phạt thích đáng các trường hợp vi phạm.

Qua báo cáo của Vietlott, cũng như qua việc rà soát Vietlott, chúng tôi thấy rằng, hình thức xổ số điện toán (mà Vietlott đang bán) hiện đang thu hút rất lớn người chơi vì tính mới lạ, nên xuất hiện một số cá nhân và tổ chức đã mua vé số tại các đại lý của Vietlott để mang đi bán. Đây là hoạt động tự phát, Vietlott không có chủ trương bán vé số kiểu này, không vi phạm các quy định về kinh doanh sổ xố.

Vietlott cam kết với Bộ Tài chính, nếu có vi phạm thì sẽ chấm dứt tư cách đại lý. Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát, quản lý tốt thị trường xổ sổ, đảm bảo hạn chế tối đa các sai phạm.

Hết năm 2016, Bộ Tài chính sẽ có tổng kết, đánh giá về tình hình triển khai xổ số điện toán sau hơn 5 tháng hoạt động, để có định hướng phát triển tốt hơn, đáp ứng nhu cầu vui chơi có thưởng lành mạnh của người dân, đồng thời ngân sách có thêm nguồn thu để chi cho đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục…

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Hạo Nam

Chào Anh Tuấn! chắc có lẽ anh là người của Vietlott hay anh là không biết gì hết nên anh có những bình luận như thế, đề cao Vietlott hạ thấp truyền thống, anh cũng là người Việt Nam mà, thế có được lợi gì cho anh nếu anh không phải là người của Vietlott (hiện nay nguồn thu ngân sách từ Vietlott bị chảy bớt sang cho nước ngoài, anh có biết không mà bình luận như vậy) anh có được lợi gì???

Thích Trả lời

Tuấn

Trước tiên chào anh Lê Nghĩa! Theo như anh nói thì vietlott làm thất thu ngân sách quê anh, còn ngân sách của nhà nước thì sao? Vietlott nộp thẳng vào ngân sách nhà nước và một phần hổ trợ cho địa phương nơi kinh doanh xổ số vietlott. Sao anh chỉ lo cho mấy ông xổ số truyền thống "Lương khủng của các sếp xổ số truyền thống có khi lên vài trăm triệu/tháng, nhân viên tạp vụ bèo bèo cũng gần 20 triệu". Vietlott thu hút người chơi vì giải thưởng cộng dồn nếu không có người trúng, còn vé số truyền thống không có người trúng thì đi đâu "sung vào công quỹ" rồi đi đâu nữa????. Còn người dân ở tỉnh chưa có Vietlott thì vì miếng cơm manh áo người ta đi mua lại, về bán kiếm lời. Giống như mua bán hàng hóa thuộc dạng giao dịch dân sự, vậy thì phạt cái gì?. Sẵn nói cho anh Nghĩa nghe luôn "Ở tất cả các nước, anh muốn phạt cái gì cũng phải có luật, luật thì không phải ai đưa ra phạt là phạt, phải thông qua quốc hội". Đâu phải muốn phạt ai về cái gì là phạt !!!

Thích Trả lời

Donald

Trong thời gian qua, lãnh đạo Công ty xổ số điện toán Vietlott luôn khẳng định việc đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Tập đoàn Berjaya của Malaysia không làm thay đổi vốn sở hữu của Vietlott, tức vẫn là 100% vốn nhà nước. Nhưng xin hỏi các vị lãnh đạo Công ty Vietlott, nếu là công ty Vietlott là của Nhà nước Việt Nam thì cớ chi việc chi trả thưởng của Công ty Vietlott lại có đại diện Tập đoàn Berjaya, đại diện Công ty Berjaya Gia Thịnh tham gia giám sát?

Thích Trả lời

Lê Nghĩa

Vé số Vietlot đã làm thất thu ngân sách địa phương quê tôi. Theo tôi nên làm một số việc sau để xổ số hợp pháp, hợp tình, hợp lý và hợp lòng dân: 1. Tỉnh nào chưa triển khai thiết bị đầu và cuối xổ số vietlot thì lập tức UBND tỉnh đó phải chỉ đạo UBND phường xã trên toàn tỉnh huy động lực lượng dân phòng (nếu cần huy động luôn công an xã phường) triệt để kiểm tra, tịch thu vé số vietlot và phạt hành chánh những người bán vé số dạo và các đại lý tự trương bảng đại lý vietlot. 2. Mức phạt nên áp dụng đúng luật là từ 20 triệu - 30 triệu VND cho vi phạm lần 1. 3. Cố tình vi phạm lần 2 sẽ phạt 50 triệu VND. Tôi tin rằng thực hiện triệt để như trên tỉnh nhà sẽ không bị thất thu ngân sách địa phương từ nguồn nộp ngân sách của công ty XSKT tỉnh tôi. Tỉnh tôi hàng năm nhờ phúc lợi từ XSKT mà bệnh viện và trường học được nâng cấp và đầu tư thích đáng.

Thích Trả lời

Donald

Tui là người mua vé số truyền thống từ trước tới nay chưa có thấy ai phản ảnh về thiếu tính trung thực, minh bạch, thế mà khi Vietlott ra đời lại có nhiều ý kiến phản ảnh xstt. Xin cho hỏi xổ số truyền thống thiếu tính minh bạch chổ nào và xổ số điện toán công khai như thế nào. công khai là bán sai địa bàn quy định, bán sai mệnh giá, quảng cáo không đúng với chủ trương của Nhà nước, bán không qua thiết bị đầu cuối....tất cả điều minh bạch việc làm sai quy định Nhà nước. thế mà gọi là cạnh tranh sòng phẳng. Chả hiểu gì hết mà đi bình luận xàm bậy như thế.

Thích Trả lời

Kim Nguyên

Sổ số truyền thống nói dùng 50% doanh thu trả thưởng là điều họ nói, ai trúng trưởng không ai biết, minh bạch không cũng không biết. Hôm giờ, phản đối Vietlott chỉ có họ, vì số mất miếng ăn. Sao không hỏi người mua như tui nè? Câu trả lời là sẽ không bao giờ mua vé số kiểu cũ nữa, vì thực sự không có niềm tin về sự minh bạch của họ. Vietlott ít ra cũng hơn họ, không cướp tiền của người mua bỏ túi riêng, vì giải cộng dồn, cạnh tranh sòng phẳng là hãy minh bạch và hấp dẫn hơn, đừng kèn cựa hèn lắm! Còn việc người mua vé Vietlott bán hoặc cho ai đó, cao hơn hoặc thấp giá 10.000 đồng là quyền của họ. Đó là tài sản của họ, mua bằng tiền mồ hôi, nước mắt,... Học lại luật pháp Việt Nam đi các ngài giám đốc, quan chức!

Thích Trả lời