Nghiệm thu khống khối lượng, 2 cựu trưởng phòng huyện Yên Thủy (Hòa Bình) bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
Hai cựu Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng và 2 bị can khác bị cáo buộc thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ các gói thầu, thanh toán khống khối lượng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA Hòa Bình

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA Hòa Bình

Ngày 29/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Tiến Sơn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thủy, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng tội danh trên, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Thành (sinh năm 1967), nguyên Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy (hiện đã nghỉ hưu); Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1989), chuyên viên; Bùi Công Định (sinh năm 1987), cá nhân thực hiện thi công 2 gói thầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Yên Thủy được UBND huyện giao thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát cây, cắt cỏ, khơi thông cống rãnh các tuyến đường huyện năm 2021.

Quá trình thực hiện, các cá nhân liên quan của Phòng Kinh tế và hạ tầng và đơn vị thi công đã thông đồng với nhau, hợp thức hóa hồ sơ các gói thầu, nghiệm thu, thanh toán tăng, khống khối lượng so với thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin bài liên quan