Ngoại hối ngày càng vào thế ổn

Ngoại hối ngày càng vào thế ổn

(ĐTCK) Vào ngày 28/4, khi Thống đốc NHNN Việt Nam tiết lộ trong Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp rằng, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã vượt qua mức 35 tỷ USD, cũng là lúc giá USD trên cả thị trường tự do và ngân hàng giảm mạnh.

Trên thực tế, giá USD do Vietcombank niêm yết hôm 28/4 chỉ giảm 10 đồng/USD xuống còn 21.070 - 21.100 đồng/USD và giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng/USD xuống còn 21.080 - 21.100 đồng/USD, nhưng sau giảm, giá USD ngân hàng trở về mức thấp nhất trong vòng 3 tháng và giá USD tự do thấp nhất trong vòng 3 tuần. Điều này cũng có nghĩa, nếu nhìn lại toàn bộ giai đoạn từ đầu năm trở lại đây, thì giá USD là rất ổn định, với biên độ dao động hẹp.

Có thể nói, xu hướng ổn định của thị trường ngoại tệ là không khó để nhận ra, khi các yếu tố cả về chủ quan lẫn khách quan đều hỗ trợ xu hướng này. Về khách quan, đó là nền kinh tế tiếp tục lũy kế xuất siêu trong 4 tháng đầu năm, và mới nhập siêu nhẹ trong tháng 4, cùng với kiều hối và vốn nước ngoài đổ ròng vào trong nước giúp dự trữ ngoại hối liên tục tăng, qua đó tăng thêm sức mạnh của công cụ ổn định tỷ giá này. Về chủ quan, NHNN tiếp tục khẳng định quan điểm giữ ổn định tỷ giá và thực tế đã giữ nguyên tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.036 đồng/USD và giới bạn biên độ biến động tỷ giá trong ngày suốt trong nhiều tháng qua. Bên cạnh đó, các chính sách lãi suất cũng được NHNN phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ ổn định tỷ giá.

Trở lại với diễn biến tỷ giá USD/VND do Vietcombank niêm yết từ đầu năm đến nay, mức thấp nhất 4 tháng cũng là mức duy nhất thấp hơn mức kết thúc tháng 4, với 21.055 - 21.095 đồng/USD, vào ngày 25/1. Trong khi đó, mức cao nhất là 21.155 đồng/USD, vào ngày 8/2. Như vậy, biên độ biến động giá USD 4 tháng đầu năm nay là 60 đồng/USD. Tuy nhiên, giá chủ yếu dao động nhẹ quanh mức trung bình 21.085 - 21.115 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do có biên độ dao động lớn hơn, song cũng là mức thấp trong nhiều năm gần đây và đến cuối tháng 4 thì giá ở mức thấp nhất kể từ đầu năm, với 21.080 - 21.100 đồng/USD. Mức cao nhất của giá USD tự do trong năm nay là 21.210 - 21.230 đồng/USD, được duy trì trong hai ngày 10-11/2.

Khi giá USD trong nước được giữ ổn định, giá các ngoại tệ khác biến động chủ yếu theo tỷ giá của các ngoại tệ này so với USD trên thị trường quốc tế. Vào ngày 29/2, theo niêm yết của Vietcombank, giá AUD là 19.273 - 19.593 đồng/AUD, tăng 3,57% so với ngày 31/12/2013 và là mức biến động lớn nhất trong số các ngoại tệ do Ngân hàng yết giá. Ngược lại, CAD giảm mạnh nhất với -0,35%, xuống còn 18.845 - 19.255 đồng/CAD.

Trên thị trường quốc tế, với việc Ngân hàng Trung ương Mỹ thu hẹp dần gói nới lỏng định lượng, đồng USD đã tăng giá so với hầu hết đồng tiền khác, ngoại trừ đồng EUR và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc... Nền kinh tế Mỹ đang cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục hơn và do đó, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Trong khi đó, đồng EUR vẫn đang giữ giá do tình hình lạm phát thấp ở khu vực đồng euro. Tuy nhiên, với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu phát tín hiệu “bắt chước” Mỹ, Nhật nới lỏng định lượng, nhiều khả năng, đồng tiền này sẽ giảm giá trong thời gian tới.         

Tin bài liên quan