Nhật Bản tăng giá điện cao nhất lên tới 42%

Nhật Bản tăng giá điện cao nhất lên tới 42%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chính phủ Nhật Bản đã cho phép 7 công ty điện lực lớn nhất cả nước tăng giá điện sinh hoạt kể từ tháng 6, động thái được cho sẽ làm gia tăng lạm phát tại nước này.

Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết trong cuộc họp sáng nay (13/6) về việc giá điện sinh hoạt ở Nhật Bản sẽ tăng từ 14-42% tùy từng khu vực. Công ty Điện lực Tokyo Holdings (TEPCO), chịu trách nhiệm cung cấp điện cho thủ đô, được chấp thuận tăng giá ít nhất so với các công ty điện lực khác.

Thực tế, các công ty điện lực ở Nhật Bản - quốc gia khan hiếm tài nguyên đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu khi chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch phi mã trong năm ngoái. Tuy nhiên, việc tăng giá điện sẽ kéo theo giá cả của các mặt hàng khác tăng theo, tác động tới lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm của mùa hè năm nay, tỷ lệ dự trữ của Công ty Điện lực Tokyo sẽ xuống dưới mức 5%, cụ thể sẽ giảm xuống 3,1% trong tháng 7 và 4,8% trong tháng 8. Theo tính toán, tỷ lệ dự trữ điện cần đảm bảo trên mức 3% nếu không sẽ xảy ra nguy cơ thiếu điện hoặc phải cắt điện luân phiên.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng hoạt động của các nhà máy điện và nhu cầu sử dụng điện trong thời kỳ cao điểm, nếu khu vực Tokyo thiếu điện có thể bù đắp từ các công ty điện lực khác ở phía Nam với nguồn dự trữ dồi dào hơn nhờ sự khôi phục của một số nhà máy điện hạt nhân.

Trong khi đó, cổ phiếu các công ty ngành điện của Nhật Bản đã tăng vọt. Cổ phiếu TEPCO tăng 3,9%. Trong đó, cổ phiếu của Hokuriku Electric Power, công ty được tăng giá điện mạnh nhất, cũng tăng 5,8%. Đây là đà tăng theo ngày lớn chưa từng có của cổ phiếu này suốt 2 năm qua.

Giá điện trên khắp thế giới đã tăng trong năm 2022 và đầu năm 2023 vì những bất ổn địa chính trị tại Ukraine. Trước đó, sóng gió cũng nổi lên trên thị trường nhiên liệu, đẩy giá khí đốt tự nhiên và than lên mức cao kỷ lục. Các chính phủ đang cố gắng giảm thiểu tác động từ việc tăng giá nhưng cũng nỗ lực chống lạm phát.

Tất nhiên, Nhật Bản không nằm ngoài xu thế đó. Ông Takahide Kiuchi, cựu thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nomura, cho rằng việc tăng giá điện có thể làm tăng lạm phát lên 0,42%. Lạm phát ở Nhật trong tháng 4 là 3,1%.

Trong khi lạm phát có thể vẫn nằm dưới sự tính toán của các nhà lãnh đạo Nhật Bản nhưng với hầu hết các hộ gia đình, hóa đơn tiền điện có thể vẫn ít hơn so với hồi năm trước khi giá dầu và giá khí tự nhiên thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, những trợ cấp của chính phủ, vốn có hiệu lực từ đầu năm 2023, sẽ giúp giảm chi phí bán lẻ.

Tuy nhiên, niềm vui đó có thể không kéo dài mãi. Các khoản trợ cấp của Chính phủ Nhật Bản dự kiến hết hạn vào tháng 9 này. Nếu Thủ tướng Fumio Kishida không tiếp tục gia hạn, tác động trực tiếp sẽ tới với các hộ gia đình Nhật Bản.

Tin bài liên quan