Nhiều nước châu Âu đánh thuế lợi nhuận đột biến của ngành ngân hàng

Nhiều nước châu Âu đánh thuế lợi nhuận đột biến của ngành ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chính phủ trong khu vực EU đang tìm cách đánh thuế vào lợi nhuận của những ngân hàng đang thu lợi khổng lồ nhờ lãi suất tăng.

Mới đây, Chính phủ Ý phê duyệt mức thuế 40% một lần đối với lợi nhuận mà các ngân hàng thu được từ lãi suất cho vay cao hơn sau khi chỉ trích họ không tăng lãi cho khách hàng gửi tiền.

Quyết định của chính phủ Ý đã gây sốc và khiến giá cổ phiếu của các ngân hàng trên khắp châu Âu lao dốc. Chỉ số cổ phiếu ngân hàng của Ý đã giảm 7,7% vào ngày 8/8, với giá cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất đất nước Intesa Sanpaolo giảm 8,4%.

Trong năm qua, các chính phủ khác của Liên minh châu Âu ở Tây Ban Nha, Hungary, Cộng hòa Séc và Litva cũng đã tiến hành áp loại thuế tương tự đối với các ngân hàng.

Các chính phủ ở châu Âu đang chịu áp lực lớn trong việc hỗ trợ những người dân đang phải vật lộn với chi phí năng lượng và nhà ở tăng cao. Trong khi đó, các ngân hàng của họ chứng kiến lợi nhuận bội thu nhờ được hưởng lợi từ chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương bằng cách tính mức lãi cho vay cao hơn.

Chính phủ Ý cho biết sẽ giới hạn tác động của thuế đối với từng ngân hàng sau khi chứng kiến cổ phiếu của các ngân hàng trong nước giảm mạnh vào ngày 8/8. Để trấn an thị trường, Bộ Tài chính Ý cho rằng, thuế đánh vào lợi nhuận đột biến sẽ giới hạn ở mức không quá 0,1% tổng tài sản của một ngân hàng.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cách đây 15 năm, các ngân hàng châu Âu đã phải chịu một loạt các loại thuế, chủ yếu nhằm mục đích bù đắp chi phí cứu trợ, xây dựng các quỹ để giảm tác động của các vụ sụp đổ của ngân hàng trong trong tương lai hoặc khuyến khích các ngân hàng giảm rủi ro.

Nhưng các loại thuế gần đây hướng nhiều hơn đến việc củng cố kho bạc của chính phủ, đặc biệt là ở các nước có lãi suất chính sách tăng nhanh nhất như Hungary và Cộng hòa Czech, cũng như ở một số nước thuộc khu vực đồng sử dụng đồng euro (eurozone).

Các chính phủ này muốn lấy một phần thu nhập tăng lên của ngành ngân hàng nhờ lãi suất cao hơn để hỗ trợ các hộ gia đình chống chọi cuộc khủng hoảng sinh hoạt.

Trong khi hầu hết các loại thuế gần đây chỉ mang tính chất tạm thời, các chuyên gia phân tích cảnh báo, chúng có thể gây ra những hậu quả lâu dài hơn.

Filippo Alloatti, người đứng đầu bộ phận tài chính của Công ty quản lý quỹ Federated Hermes, cho biết: Mặc dù các biện pháp như thuế đánh vào lợi nhuận đột biến rất dễ áp dụng, nhưng chúng có thể khó rút lại vì lý do chính trị.

Các chuyên gia phân tích cũng lưu ý, chính sách thuế nhắm vào lợi nhuận đột biến có thể gây ra những tác động ngoài ý muốn.

Ban đầu, chính phủ Ý đặt mục tiêu thu về khoảng 4,5 tỷ euro từ thuế mới đối với các ngân hàng. Con số này giảm xuống dưới 2 tỷ euro sau khi chính phủ Ý đưa ra giới hạn về mức trả thuế so với tổng tài sản của ngân hàng.

Tuy nhiên, thông báo ban đầu về mức thuế 40% đã khiến cổ phiếu của các ngân hàng của Ý phải chịu tổn thất khoảng hơn 10 tỷ euro vốn hóa do làn sóng bán tháo hôm 8/8.

Tương tự, khi chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố thuế lợi nhuận đột biến đối với các ngân hàng vào mùa hè năm 2022, cổ phiếu của một số ngân hàng lớn nhất của nước này giảm giá đến 10%.

Thuế mới của Tây Ban Nha thu 4,8% thu nhập tiền lãi và hoa hồng của các ngân hàng trong hai năm, nhằm huy động 3 tỷ euro để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do giá năng lượng tăng cao.

Thuế mới đã làm hao hụt một phần lớn lợi nhuận trong quý đầu tiên của các ngân hàng ở Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với ngân hàng tập trung vào thị trường nội địa.

CaixaBank, ngân hàng lớn nhất của Tây Ban Nha cho biết, khoản thuế bất thường đã tiêu tốn 373 triệu euro, tương đương 44% trong số 855 triệu euro lợi nhuận ròng mà ngân hàng này thu được trong quý đầu tiên.

Các lãnh đạo ngân hàng ở Tây Ban Nha đã chỉ trích loại thuế này. Họ cho rằng, ngân hàng của họ chỉ mới phục hồi về mức lợi nhuận bình thường hơn sau nhiều năm lãi suất thấp kỷ lục. Họ đã tiến hành khởi kiện chính phủ để yêu cầu gỡ bỏ thuế lợi nhuận đột biến.

Năm ngoái, Hungary đã áp đặt một loại thuế áp dụng trong vòng hai năm nhằm tăng nguồn thuế thêm 4,6 tỷ euro từ các lĩnh vực khác nhau. Hơn 25% của con số này sẽ đến từ các ngân hàng. Thuế mới nhắm vào doanh thu cuối cùng thay vì lợi nhuận, với mức thu 10% trên doanh thu ròng được tạo ra ở Hungary vào năm 2022. Mức thu này đã giảm xuống 8% vào năm nay.

Cộng hòa Czech và Litva cũng đã nhắm mục tiêu vào các ngân hàng bằng loại thuế được thiết kế giống như mô hình thuế đánh vào lợi nhuận cao nhờ lãi suất tăng của Ý. Trong hai năm tới, các ngân hàng Czech sẽ phải chịu mức thuế 60% đối với phần lợi nhuận vượt quá 120% thu nhập trung bình hàng năm của họ trong giai đoạn năm 2018-2021.

Kết hợp với một loại thuế tương tự đối với các công ty năng lượng, chính phủ Czech hy vọng sẽ huy động được 3,5 tỷ euro mỗi năm, tương đương khoảng hơn 1% GDP.

Tại Litva, thuế đánh vào thu nhập lãi thuần (phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất trả cho người gửi tiền) của các ngân hàng, được ban hành hồi vào tháng 5. Theo đó, các ngân hàng phải đóng thuế 60% đối với phần thu nhập lãi ròng vượt quá 50% mức trung bình của bốn năm trước.

Chính phủ Litva ước tính, chính sách thuế này sẽ giúp ngân sách tăng thêm 410 triệu euro. Nguồn thu mới này sẽ được chi tiêu quốc phòng, quân sự và vận tải.

Cho đến nay, Anh vẫn chưa áp dụng thuế lợi nhuận đột biến đối với các ngân hàng dù Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đã xem xét chính sách này vào hồi năm ngoái trong nỗ lực lấp đầy lỗ hổng tài chính trị giá 40 tỷ bảng Anh. Các ngân hàng ở Đức cũng đang chịu áp lực vì không tăng lãi suất tiết kiệm theo đà tăng mạnh của lãi suất chính thức.

Tin bài liên quan