Nhóm hacker khét tiếng Anonymous kêu gọi "chiến tranh mạng" chống lại Nga

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous kêu gọi "chiến tranh mạng" chống lại Nga

(ĐTCK) Nhóm hacker Anonymous dường như đang lấn sâu vào cuộc xung đột Nga - Ukraine bằng cách tuyên bố rằng họ đang có cuộc chiến tranh mạng chống lại Tổng thống Vladimir Putin và Chính phủ Nga.

Sau khi xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine diễn ra, một bài đăng trên Twitter từ một tài khoản có tên "Anonymous" - với 7,4 triệu người theo dõi và gần 190.000 Tweet - đã kêu gọi các hacker trên khắp thế giới nhắm mục tiêu vào Nga.

Một bài đăng từ tài khoản này vào ngày 24/2 cho biết, nhóm được kết nối đang chuẩn bị hành động chống lại Nga - “và chúng tôi sẽ ghi lại những nỗ lực của họ”.

Trong những ngày sau đó, các bài đăng của tài khoản này đã tuyên bố vô hiệu hóa các trang web thuộc tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Gazprom, hãng thông tấn RT do nhà nước kiểm soát của Nga và nhiều cơ quan chính phủ Nga và Belarus, bao gồm cả trang web chính thức của Điện Kremlin.

Các bài đăng sau đó cho biết đã làm gián đoạn các nhà cung cấp dịch vụ internet của Nga, làm rò rỉ tài liệu và email từ nhà sản xuất vũ khí Tetraedr của Belarus, đồng thời đóng cửa nguồn cung cấp khí đốt do công ty dịch vụ viễn thông Nga Tvingo Telecom cung cấp.

Chủ tài khoản đã tóm tắt ý định của nhóm trong một bài đăng trên Twitter vào tuần trước, trong đó nêu rõ: “Anonymous có các hoạt động liên tục để giữ trang web của chính phủ ngoại tuyến và đưa thông tin đến người dân Nga để họ có thể thoát khỏi bộ máy kiểm duyệt của chính quyền Putin. Chúng tôi cũng có các hoạt động liên tục để giữ cho người dân Ukraine trực tuyến tốt nhất có thể”.

Không có tài khoản chính thức

Mặc dù tài khoản có lượng người theo dõi lớn, nhưng người đứng sau tài khoản Twitter Anonymous này đã phủ nhận rằng đó là tài khoản chính thức của nhóm khi tuyên bố trong một bài đăng: "Chúng tôi là một phong trào phản đối phi tập trung. Không có tài khoản #Anonymous chính thức”.

Một bài báo trên hãng thông tấn RT được xuất bản vào ngày 28/2 xác nhận rằng, trang web riêng của họ cũng như của Điện Kremlin, trên thực tế đã bị Anonymous vô hiệu hoá vào ngày 25/2. Bài báo cũng cho biết, nhóm đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan truyền thông khác của Nga và Belarus vào thứ Hai (28/2), thay thế các trang chính của họ bằng thông điệp “Hãy ngừng chiến tranh”.

Một bài đăng của tài khoản Twitter Anonymous vào tuần trước đã nhắc lại rằng nhóm này không gây chiến với Nga nói chung hay với người dân của nước này.

Danh tính của những người đứng sau Anonymous hầu như không được biết đến. Một thông điệp được ghim trên tài khoản Twitter Anonymous cho biết họ là “những người thuộc tầng lớp lao động đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại, là những người đồng ý về một số nguyên tắc cơ bản: tự do thông tin, tự do ngôn luận, trách nhiệm giải trình đối với các công ty và chính phủ, quyền riêng tư và ẩn danh cho các công dân tư nhân”.

Trong quá khứ, Anonymous đã nhắm mục tiêu vào các thực thể nổi tiếng khác, bao gồm chính phủ Mỹ và Trung Quốc, Nhà thờ Khoa học và nhóm Nhà nước Hồi giáo, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc nổi dậy như Mùa xuân Ả Rập và phong trào Chiếm phố Wall.

Mặt khác, thu hút sự phẫn nộ của các hacker là một ví dụ khác về cách các cường quốc NATO và các doanh nghiệp quốc tế đang sử dụng để phản đối cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine.

Các quán bar đang tẩy chay rượu vodka do Nga sản xuất, trong đó thương hiệu Smirnoff được cho là đang bị nhắm tới mặc dù thuộc sở hữu của một công ty Anh và được sản xuất tại Mỹ.

Các công ty vận động hành lang, triển lãm thương mại công nghệ và liên đoàn thể thao đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Nga. Walt Disney mới đây cũng cho biết họ sẽ tạm dừng phát hành phim chiếu rạp trong tương lai ở Nga.

Tin bài liên quan