Ninh Thuận sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư về bất động sản trong tháng 11

0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận sẽ thông tin, nhận định giá trị về thị trường bất động sản, phân khúc bất động sản du lịch, đô thị biển.
Phối cảnh một dự án nghỉ dưởng ven biển tại huyên Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Phối cảnh một dự án nghỉ dưởng ven biển tại huyên Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận. Hội nghị do Sở Xây dựng chủ trì, đơn vị tổ chức là Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện là Trung tâm Tư vấn Xúc tiến Đầu tư Bất động sản VARS.

Theo đó, hội nghị được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về tỉnh Ninh Thuận với những chủ trương phát triển kinh tế, cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ tạo môi trường hoạt động chuyên nghiệp của đội ngũ doanh nghiệp kinh doanh, môi giới bất động sản góp phần phát triển thị trường bất động sản Ninh Thuận lành mạnh, công khai, minh bạch.

Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào thời gian 13h30 đến 17h00 ngày 11/11/2022; địa điểm tại Hoàn Mỹ Resort Phan Rang, đường Yên Ninh, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ có sự tham dự của khoảng hơn 200 đại biểu đến từ lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Hiệp hội môi giới bất động sản các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận; các Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng, Hội Doanh nhân; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận.

Đáng lưu ý, hội nghị có sự tham gia của các diễn giả là các chuyên gia kinh tế, tài chính, bất động sản như PGS, TS. Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng Chính phủ; TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – tiền tệ Quốc gia; TS. Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương.

Liên quan đến hội nghị này, VARS cho hay, trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục khó khăn; lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, chính sách thắt chặt tiền tệ và nguy cơ suy thoái toàn cầu; các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, ngoại tệ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro thì bất động sản nghỉ dưỡng đã và đang được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng cùng với sự phát triển của ngành du lịch – ngành kinh tế mũi nhọn hiện nay.

“Ninh Thuận là vùng đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế; trong đó, đặc biệt phải kể đến là phát triển kinh tế du lịch và bất động sản du lịch, đô thị biển. Hiện nay, những lợi thế này đang được tỉnh Ninh Thuận cụ thể hóa trong các đồ án quy hoạch của tỉnh”, VARS đánh giá.

Đồng thời, VARS thông tin Hội nghị Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận là diễn đàn khoa học để lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hiệp hội, các nhà khoa học, giới chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, giới báo chí - truyền thông, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp gỡ, trao đổi, phân tích, bình luận, đánh giá về thực trạng, cơ hội, tiềm năng đầu tư và thách thức đối với thị trường bất động sản tỉnh Ninh Thuận.

Tin bài liên quan