Ảnh: TrustedReviews.

Ảnh: TrustedReviews.

Nỗ lực dàn xếp của Google trước khi nhận án phạt 5 tỷ USD

Một năm qua, Google đã cố gắng thương lượng, điều chỉnh hợp đồng với các nhà sản xuất di động nhưng không "xoa dịu" được Liên minh châu Âu.

Tuần trước, Google bị Liên minh châu Âu (EU) phạt số tiền kỷ lục, lên tới 4,3 tỷ euro (5 tỷ USD) vì vi phạm luật chống độc quyền. Đáng chú ý hơn, con số này cao gấp đôi so với số tiền 2,4 tỷ euro (2,8 tỷ USD) mà EU phạt Google cách đây một năm.

Một năm trước, 2,8 tỷ USD cũng được coi là mức phạt kỷ lục đối với một công ty công nghệ. Con số này được EU đưa ra vào tháng 6/2017 sau một cuộc điều tra kéo dài 7 năm cho thấy Google đã lạm dụng các thuật tuán của mình để ưu tiên "một cách có hệ thống" dịch vụ mua sắm trực tuyến của họ so với các dịch vụ khác.

Trong vài tuần sau án phạt, các luật sư của Google mới vội vàng tìm cách tiến hành đàm phán nhằm dàn xếp một cuộc điều tra khác liên quan tới Android - một trong những sản phẩm chủ chốt của công ty. 

Google cung cấp nền tảng Android miễn phí cho các nhà sản xuất thiết bị di động, nhưng được cho là đã ép các nhà sản xuất thiết di động cài mặc định ứng dụng như Search, Chrome, YouTube... trên hệ điều hành Android, làm giảm cơ hội thu hút người dùng của các nhà phát triển ứng dụng tương tự bên thứ ba. Hãng này cũng trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển trình duyệt để dụ họ ưu tiên tích hợp công cụ tìm kiếm của Google vào sản phẩm.

Nhờ những thỏa thuận trên, Google cho đi Android miễn phí nhưng đạt doanh thu tới 50 tỷ USD tiền quảng cáo mỗi năm, chiếm tới một phần ba thị trường toàn cầu theo thống kê của hãng nghiên cứu EMarketer.

Theo Bloomberg, ban lãnh đạo Google tin tưởng khả năng đàm phán có thể xảy ra, sau khi bà Margrethe Vestager, cao ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của châu Âu, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng "hai vụ điều tra diễn ra riêng biệt".

Do đó, các luật sư của Google đã thảo một bức thư vào tháng 8, đề xuất những thay đổi mà họ có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề mà EU nêu ra. Google  sẵn sàng điều chỉnh các hợp đồng để nới lỏng những ràng buộc.

Tuy nhiên, các luật sư không nhận được phản hồi chính thức. Các nhà chức trách châu Âu tỏ ra lạnh lùng, hoặc nói là giờ quá sớm để thỏa thuận.

Trong khi đó, bà Vestager cho rằng việc đàm phán đáng ra phải được thực hiện từ năm 2016 khi Google nhận được thông báo của EU về những vấn đề chống độc quyền đối liên quan tới Android, chứ không phải sau khi Google nhận án phạt trong vụ mua sắm mới vội vã hành động.

Google từ chối bình luận về những nỗ lực dàn xếp nhưng tuyên bố sẽ kháng lại quyết định của EU.

Tin bài liên quan