Nội thất từ tre xu hướng tiêu dùng mới

Nội thất từ tre xu hướng tiêu dùng mới

(ĐTCK) Thị trường địa ốc đang ngày càng hướng đến xu thế sống xanh, thân thiện môi trường. Trong đó, việc tận dụng các vật liệu tự nhiên sẵn có, truyền thống để làm nội thất đang là hướng đi của không ít doanh nghiệp và cũng được nhiều người tiêu dùng ưa thích.

Sản phẩm sinh thái

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Đặng Quang Trung, Giám đốc Công ty TNHH Tre Thánh Gióng cho biết, không chỉ sử dụng cây tre là vật liệu sinh thái với tốc độ tái sinh nhanh, các vật liệu và phụ gia khác dùng làm sàn tre cũng được lựa chọn và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sử dụng và thân thiện môi trường. Keo gắn không chứa formaldehyde và sơn hàm lượng chì thấp được kiểm định theo tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ.

“Trong lúc lượng gỗ tự nhiên và rừng trồng ngày một cạn kiệt, việc đưa tre vào làm vật liệu sử dụng trong các sản phẩm nội thất, lát sàn, ốp trần, tường…, sẽ giúp ích cho việc bảo vệ môi trường sinh thái. Tre rất dễ trồng và là loài khai thác mãi mãi, tăng trưởng nhanh, công đầu tư chăm sóc ít, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Chỉ khoảng 3 - 5 năm là khai thác được với các loại thân to, già và chỉ cần 1 - 2 năm với các sản phẩm có đường kính nhỏ như trúc…”, ông Trung cho biết.

Kiến trúc sư Văn Cường (Công ty TNHH Tre Thánh Gióng) cho biết, các sản phẩm từ tre sau khi được sơ chế, luộc qua nhiệt độ 100 độ C, tuốt cạnh… sau đó được dùng máy ép công nghệ cao từ Đức với lực ép hàng nghìn newton. Điều đáng nói là sản phẩm chiếm 95% là tre, còn lại là keo kết dính sinh thái, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Nội thất từ tre xu hướng tiêu dùng mới ảnh 1

Nội thất làm từ tre đang là xu hướng tiêu dùng mới được nhiều người lựa chọn

Ngoài ra, tre rất thân thiện với môi trường. Chúng làm giảm ô nhiễm bằng cách tạo ra oxy, nhiều hơn 35% so với cây cối. Rễ của chúng tạo ra một rào cản nước giúp kiểm soát xói mòn đất. Tre cũng tiêu thụ một lượng lớn nitơ, giúp giảm ô nhiễm nước.

Cũng theo ông Cường, do trọng lượng nhẹ và độ đàn hồi của nó, nên tre là một vật liệu xây dựng phổ biến dùng để làm nhà ở các nơi hay có động đất, bão lũ. Tre hấp thụ các cú sốc của hoạt động địa chấn và gió mạnh hơn nhiều so với kết cấu bê tông và thép cứng. Hơn nữa, phần lớn chất thải từ nhà đập bỏ là gỗ, các tông, vách thạch cao, sắt và hầu như tất cả đều là rác thải. Trong khi đó, tre có thể tái chế hoàn toàn.

Ở góc độ khác, chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc Công ty Nội thất tre Việt - Thiết kế, người có thâm niên 10 năm trong nghề sản xuất chế biến, xây dựng công trình, nội thất từ tre, nứa cho biết, sử dụng sản phẩm tre làm đồ nội thất hay lát sàn, trần nhà, cầu thang như một sự cân bằng, điều hòa về không gian, cảm giác. Bởi cho dù căn nhà bạn ở một nơi yên tĩnh, thanh bình hay ở một nơi ồn ào náo nhiệt, sự xuất hiện của sản phẩm từ tre là sự lựa chọn tốt nhất để tạo nên một không gian thân thiện và một cảm giác cân bằng, nhẹ nhàng.

Hơn gỗ công nghiệp

Với sự sẵn có từ nguồn nguyên liệu tự nhiên có khả năng tái sinh nhanh, sàn tre đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Giá sàn tre không đắt như sàn gỗ tự nhiên, nhưng lại có nhiều đặc tính kỹ thuật ưu việt tương tự gỗ tự nhiên. Với giá trung bình dao động từ 600.000 đồng đến gần 1 triệu đồng/m2.

Đối với nội thất, tre cứng cáp và là vật liệu tuyệt vời cho giường, ghế sofa, bàn, ghế… Ngoài ra, tre còn có thể dùng để chế tác các món phụ kiện nhà bếp rất tinh tế như thìa, thớt, bát, đũa tre… Đối với ngoại thất, xe có thể sử dụng để tạo ra một chiếc ghế dựa hoặc hàng rào bằng tre.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Đặng Quang Trung cho biết, điều đầu tiên mà nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng ván sàn hay lo ngại đó là sự phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam. Với tre, có thể khẳng định, loại vật liệu này rất phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam, ngay cả khi trời nồm của khí hậu miền Bắc.

Bản thân sợi tre ít có tính thấm nước do có cấu tạo đặc biệt. Sàn tre trong nhà không được thiết kế để sử dụng trong điều kiện ngập nước, nhưng có thể sử dụng tốt hơn các loại sàn gỗ trong điều kiện độ ẩm cao. Nếu có bị đánh đổ nước ra mặt sàn ở chừng mực nhất định (như 1 cốc nước 300 ml), thì cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của sàn tre. Thậm chí, sản phẩm tre qua sơ chế có thể chịu nước được dùng nội thất nhà tắm, nộp thất bếp…Ngoài ra, nguyên liệu tre làm ván sàn đã được xử lý công nghiệp, hạn chế tối đa sự cong vênh và giãn nở do thay đổi thời tiết và độ ẩm.

Người Việt Nam vẫn có câu nói “Tre già là bà Lim”. Cây tre đủ 3 - 5 năm tuổi, không bị cộc hoặc gãy ngọn, không bị sâu bệnh là nguyên liệu tốt dùng làm các sản phẩm nội thất, ghế, dường, tủ, ván sàn... Sàn tre được kiểm định đạt các tiêu chuẩn cơ lý tương tự gỗ nhóm 1 như Đinh, Lim, Sến, Táu...

Tre còn được ví như “thép xanh”, không những bền, mà sàn tre còn có độ ổn định cao và ít bị trầy xước. Sản phẩm nội thất từ tre và ván sàn từ tre nói riêng có độ bền tốt hơn gỗ công nghiệp, chịu nước tốt hơn, không bị cong vênh và mối, mọt.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, ông Nguyễn Văn Khanh, cho biết, công ty ông chuyên thiết kế thi công cho các công trình khách sạn, nghỉ dưỡng, resort, biệt thự. Nhiều công trình biệt thự ven biển ở Quảng Ninh thi công xong khoảng 3 năm sau trở lại, các chi tiết từ sắt đã han gỉ phải thay mới, nhưng với những phần được làm từ tre vẫn đảm bảo chất lượng cho phép.

“Không như các loại ván sàn sử dụng sơn màu, sàn tre được xử lý màu ngay từ khâu nguyên liệu và được tráng sơn trong suốt. Nan tre được luộc và hấp carbon để loại bỏ các chất như lignin sẽ rất bền màu theo thời gian và không bị môi trường phá hủy. Màu của sàn tre mà chúng ta cảm nhận được là màu thực của nan tre. Bất cứ sự trầy xước nào trên bề mặt sàn, chỉ cần đánh véc-ni là mặt sàn lại sáng như mới”, ông Khánh nói.

Xu hướng tiêu dùng mới

Việc sử dụng tre trúc trong thiết kế nội thất không còn là lựa chọn của một số cá nhân, mà ngày càng trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Đây được đánh giá là sự thắng lợi trong việc giảm thiểu nhu cầu của gỗ tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt và là nguồn gốc của nạn chặt phá rừng.

Theo ông Khanh, việc đưa tre vào chế biến các sản phẩm nội thất, lát sàn, ốp tường, cầu thang hay thiết kế các công trình đã có khoảng gần 10 năm nay. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, việc sử dụng sản phẩm nội thất từ tre trở nên phổ biến hơn.

“Hiện tại, công ty chúng tôi có rất nhiều đơn hàng và hầu hết là các dự án lớn từ các tập đoàn bất động sản lớn như Vinhome, FLC… nhưng thi công không kịp”, ông Khanh cho biết.

Theo kiến trúc sư Vũ Quốc An (Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam), tre không chỉ là vật liệu lát sàn, mà còn làm cho căn nhà được đẹp hơn, sang trọng hơn. Sàn tre rất dễ kết hợp với các đồ dùng và đồ trang trí khác trong căn nhà để tạo nên một không gian thân thiện và ấm áp. Xu hướng thiết kế các công trình, nội thất từ tre ngày càng phổ biến. Đặc biệt, với những người tiêu dùng ở lứa tuổi trung niên trở lên và các dự án biệt thự, resort…

Mặc dù sàn tre không phải là sản phẩm mới, nhưng cũng không phải đã có quá nhiều người biết đến và sử dụng.

Anh Việt Dương, một khách hàng mới mua nhà ở Hà Đông chia sẻ: “Nếu may mắn được tiếp cận với sản phẩm nội thất từ tre sớm hơn, gia đình tôi đã chọn lát sàn và vật liệu nội thất từ loại sản phẩm này. Bởi chỉ nghe bạn bè giới thiệu cũng thấy những hữu ích về môi trường và những lợi ích về công năng sử dụng của nó”.     

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan