Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Đức Thọ.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Đức Thọ.

Ông Lê Đức Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietinbank được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Chiều 3/7, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng của Trung ương và các cán bộ chủ chốt của đạ phương.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VietinBank; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Đức Thọ thay vị trí của ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định vào BCH, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Sau khi trao Quyết định, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu mong muốn ông Lê Đức Thọ sẽ cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; xây dựng quê hương xứ dừa ngày càng phát triển giàu đẹp.

Ông Lê Đức Thọ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng- Nhà nước đối với cá nhân ông. Với cương vị và nhiệm vụ mới, với trách nhiệm của mình ông sẽ phấn đấu nỗ lực để cùng với tập thể Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bến Tre thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Bến Tre vươn lên cùng với sự phát triển của đất nước.

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, quê quán Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế hoạch hóa; thạc sĩ, tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế. Trình độ Lý luận Chính trị: cao cấp.

Ông Lê Đức Thọ đã từng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và ủy viên BCH Trung ương Đảng-Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Tin bài liên quan