Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Chiến (bên trái) và ông Nguyễn Chiến Thắng (bên phải).

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Quang Chiến (bên trái) và ông Nguyễn Chiến Thắng (bên phải).

Ông Lê Quang Chiến giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lê Quang Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà thay ông Nguyễn Chiến Thắng. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ngày 23/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định phân công, điều động ông Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đến công tác tại cơ quan Thành ủy Đông Hà và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quang Chiến, 56 tuổi, nguyên quán xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học, ngành Lịch sử; Cử nhân lý luận chính trị. Ông Lê Quang Chiến từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Gio Linh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị. Tại Kỳ họp thứ 19, năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bầu ông Lê Quang Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, khóa VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã phân công, điều động ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà đến công tác tại cơ quan Hội đồng Nhân dân tỉnh và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, 47 tuổi, quê quán thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Tin bài liên quan