Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Báo Bình Phước).

Bà Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Báo Bình Phước).

Ông Nguyễn Mạnh Cường được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1973, quê Nghệ An, học vị Tiến sĩ Kinh tế, từng công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Phó Trưởng Ban Ban Đối ngoại Trung ương.

Chiều 19/7, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thay ông Nguyễn Văn Lợi trước đó đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Ông Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1973, quê Nghệ An, học vị Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương. Ông còn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Sau khi được kiện toàn, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước có 3 người, gồm: ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin bài liên quan