Ông Phạm Đức Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Đức Long từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT trước khi đảm nhiệm vị trí mới.
Chân dung ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chân dung ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 1389/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng Tiến sĩ điện tử viễn thông tại Nhật Bản, đã trải qua các vị trí công tác là Phó Giám đốc và Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 1/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc; tháng 4/2015, được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Tới tháng 6/2020, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT.

Ông Phạm Đức Long được đánh giá là người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành quản lý, có vai trò quan trọng trong chỉ đạo điều hành, đưa ra nhiều quyết sách giúp Tập đoàn VNPT tái cơ cấu thành công, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, đặc biệt đưa VNPT trở thành doanh nghiệp giữ vai trò đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia...

Tin bài liên quan