Ông Putin bác bỏ chỉ trích của ông Trump về doanh nghiệp của gia đình Biden

Ông Putin bác bỏ chỉ trích của ông Trump về doanh nghiệp của gia đình Biden

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng thống Putin đã có những phản hồi về các bình luận của Tổng thống Trump trong các cuộc tranh luận trên truyền hình với ứng cử viên tổng thống Joe Biden trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật (25/10) đã nói rằng, ông không thấy dấu hiệu tội phạm gì trong các mối quan hệ kinh doanh trong quá khứ của Hunter Biden với Ukraine hoặc Nga, đồng thời thể hiện sự bất đồng của ông với một trong những đường lối tấn công của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Trump đã sử dụng các cuộc tranh luận để đưa ra cáo buộc rằng ông Biden và con trai ông, Hunter Biden đã tham gia vào các hoạt động phi đạo đức ở Ukraine.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được xác minh để hỗ trợ các cáo buộc và ông Joe Biden đã gọi những cáo buộc này là sai và làm mất uy tín.

Tổng thống Putin đã từng ca ngợi Tổng thống Trump trong quá khứ vì Tổng thống Trump từng nói rằng muốn có quan hệ tốt hơn với Moscow. Và gần đây, Tổng thống Putin cũng cho biết rằng sẽ làm việc với bất kỳ lãnh đạo nào của nước Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin đã tỏ ra kém thân thiện hơn đối với Trump trong các nhận xét được truyền hình nhà nước Nga phát sóng vào Chủ nhật (25/10).

Giới phân tích xem điều này là một nỗ lực của ông để cố gắng giành được sự ủng hộ với chiến dịch tranh cử của Joe Biden, ông đã dành thời gian để nói rõ rằng, ông coi là những cáo buộc sai lầm của Trump về Biden.

“Vâng, ở Ukraine, Hunter Biden đã có hoặc có thể vẫn kinh doanh, tôi không biết. Điều này không liên quan đến chúng tôi. Điều này liên quan đến người Mỹ và người Ukraine”, ông Putin nói.

“Nhưng Hunter có ít nhất một công ty mà anh ấy thực tế đã đứng đầu, và đánh giá từ mọi thứ Hunter kiếm được là tiền sạch. Tôi không thấy bất cứ điều gì tội phạm về điều này, ít nhất chúng tôi không biết bất cứ điều gì về điều này là tội phạm”, ông Putin nói.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng, Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 để nghiêng cuộc tranh cử có lợi cho Trump, một cáo buộc mà Moscow đã phủ nhận.

Kế đó, Nga cũng đã bác bỏ cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ về việc cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay.

Tin bài liên quan