Global CEO Roland Busch

Global CEO Roland Busch

Ông Roland Busch kế nhiệm ông Joe Kaeser làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Siemens AG

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một nhiệm kỳ hết sức thành công của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Joe Kaeser (63 tuổi) đã kết thúc vào ngày 3 tháng 2 năm 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên của tập đoàn Siemens AG.

Theo như kế hoạch từ trước, quyền lãnh đạo của tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Munich được chuyển giao sang người kế nhiệm của ông Kaeser là ông Roland Busch (56 tuổi). Đây là sự kiện đánh dấu sự hoàn tất thành công của quy trình kế nhiệm lãnh đạo của tập đoàn Siemens. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đại hội cổ đông được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, trong đó các cổ đông và người được ủy quyền đều không tham dự trực tiếp.

Chủ tịch kiêm Tổng giám Đốc mãn nhiệm Joe Kaeser chia sẻ: “Khi nhậm chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens AG, tôi đã tuyên bố công khai: ‘Cá nhân tôi cam đoan đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa một công ty tốt hơn. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là lời hứa của tôi.’ Và bây giờ là lúc chuyển giao công ty cho thế hệ tiếp theo”.

Ông nhấn manh: “Trong thời đại chuyển đổi công nghệ hết sức nhanh chóng này, tập đoàn Siemens AG mới cần một người đứng đầu có hiểu biết sâu sắc về công nghệ số và năng lực hiện thực hóa cao. Đối với tôi, người đó chính là Roland Busch.”

Ông Roland Busch phát biểu: “Tôi nhận trọng trách này với tinh thần trách nhiệm cao và sự khiêm tốn, và tôi rất nóng lòng để đưa Siemens đi đến tương lai cùng với một đội ngũ xuất sắc bên cạnh. Tôi rất cảm ơn các thành viên Ban kiểm soát đã tin tưởng tôi. Công ty chúng tôi hiện đang đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên của những cơ hội. Cùng với khách hàng của mình, chúng tôi muốn dẫn dắt các ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe vào thời đại số - và từ đó tạo ra sự thay đổi mỗi ngày cho hàng tỷ người. Bằng cách theo đuổi các ưu tiên chiến lược rõ ràng, chúng tôi sẽ biến Siemens thành một công ty tập trung vào công nghệ nhằm mang lại tăng trưởng bền vững.”

Tin bài liên quan