Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận trực tiếp ở Cleveland hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ tại cuộc tranh luận trực tiếp ở Cleveland hôm 29/9. Ảnh: AFP.

Ông Trump tuyên bố đã nộp hàng triệu USD tiền thuế chứ không phải... 1.500 USD

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ có màn tranh cãi nảy lửa về số tiền thuế mà ông Trump đóng tại cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên được tổ chức tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, bang Ohio.

Tại cuộc tranh luận, tấn công đối thủ bằng bê bối mới đây nhất, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố, lợi dụng lỗ hổng của luật pháp hiện hành, ông Trump đã lách luật và chỉ trả ít thuế hơn cả một giáo viên.

"Tôi sẽ bãi bỏ luật này", ông Biden cho biết và nói thêm các tỷ phú mới chính là những thành phần đang được hưởng lợi từ các biện pháp mà chính quyền hiện tại thực hiện để kích thích nền kinh tế.

Để phản pháo, ông Trump quy trách nhiệm cho chính phủ tiền nhiệm của cựu Tổng thống Barack Obama.

"Chính quyền Obama đã thông qua luật thuế đó và cho những người như tôi mọi đặc quyền", ông Trump tuyên bố.

Ngoài ra, đáp trả cáo buộc trốn thuế từ phía đối thủ, ông Trump tuyên bố, mình đã trả hàng triệu USD thuế thu nhập trong những năm gần đây và không hề né tránh nó.

"Tôi đã trả hàng triệu USD tiền thuế thu nhập. Tôi đã trả đến 38 triệu USD cho một năm, rồi trả 27 triệu USD cho một năm khác", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Khi Chris Wallace, người điều phối phiên tranh luận, yêu cầu ông Trump giải thích chính xác số tiền mà ông đã trả dưới dạng thuế thu nhập trong năm 2016 và 2017, tổng thống Mỹ chỉ trả lời: "Hàng triệu USD".

Đồng thời, ông Trump một lần nữa hứa sẽ công bố các tờ khai thuế của mình "ngay khi chúng sẵn sàng."

Trước đó hôm Chủ nhật (27/9), tờ New York Times đưa tin, các phóng viên của họ đã tìm hiểu các bản khai thuế của ông Trump trong hơn 20 năm.

Theo như kết quả điều tra, trong năm 2016 và 2017, ông Trump nộp thuế thu nhập tổng cộng chỉ 1.500 USD. Sau khi tin tức được lan truyền, nhà lãnh đạo Mỹ đã ngay lập tức chỉ trích những tuyên bố này không đúng sự thật.

Mặt khác, đối thủ của ông Trump đã tự tin công bố hồ sơ khai thuế của mình trong 4 năm qua, chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận bắt đầu.

Theo đó, vợ chồng ông Joe Biden đã đóng 299.346 USD thuế thu nhập liên bang năm 2019.

Ngoài ra, nhà Biden cũng đóng hàng triệu USD tiền thuế trong các năm 2017, 2018 khi ông và vợ lần lượt kiếm được 4,5 triệu USD và 11 triệu USD.

Tin bài liên quan