OPEC+ tái khẳng định tạm ngừng tăng sản lượng để duy trì sự ổn định của thị trường

OPEC+ tái khẳng định tạm ngừng tăng sản lượng để duy trì sự ổn định của thị trường

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm Chủ nhật (4/1), OPEC+ đã quyết định duy trì sản lượng dầu ổn định cho đến hết quý I/2026, khi liên minh tái khẳng định cam kết đối với sự ổn định thị trường trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định.

Cuộc họp của 8 thành viên OPEC+ diễn ra sau khi giá dầu đã giảm hơn 18% trong năm 2025 - mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2020 - trong bối cảnh lo ngại về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng.

“Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang bị chi phối ít hơn bởi các yếu tố cơ bản về cung cầu và nhiều hơn bởi sự bất ổn chính trị… Và OPEC+ rõ ràng đang ưu tiên sự ổn định hơn là hành động”, Jorge Leon, người đứng đầu bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy cho biết.

Tám thành viên OPEC+ - Ả Rập Xê Út, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman - đã nâng mục tiêu sản lượng dầu lên khoảng 2,9 triệu thùng/ngày vào năm 2025, tương đương với gần 3% nhu cầu dầu mỏ thế giới để giành lại thị phần.

OPEC+ đã nhất trí vào tháng 11 tạm dừng việc tăng sản lượng trong tháng 1, tháng 2 và tháng 3 do nhu cầu tương đối thấp trong mùa đông ở bán cầu bắc. Cuộc họp mới nhất đã khẳng định chính sách đó và không thảo luận về Venezuela. Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ diễn ra vào ngày 1/2.

OPEC trong quá khứ đã nhiều lần vượt qua những rạn nứt nội bộ, chẳng hạn như trong xung đột Iran-Iraq, bằng cách ưu tiên quản lý thị trường hơn là các tranh chấp chính trị.

Tuy nhiên, liên minh đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng khác, với xuất khẩu dầu của Nga giảm do lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, và Iran phải đối mặt với các cuộc biểu tình và các nguy cơ can thiệp của Mỹ.

Mặc dù căng thẳng địa chính trị gia tăng, bao gồm cả căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và UAE về Yemen và sự bất ổn xung quanh Venezuela, các đại biểu OPEC+ cho biết, những diễn biến này không làm thay đổi lập trường chính sách ngắn hạn.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, thậm chí còn vượt cả quốc gia dẫn đầu OPEC là Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu của nước này đã sụt giảm nghiêm trọng do nhiều năm quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt.

Các nhà phân tích cho rằng, khó có thể thấy sự tăng trưởng đáng kể nào trong sản lượng dầu thô trong nhiều năm tới, ngay cả khi các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ đầu tư hàng tỷ đô la vào nước này như Tổng thống Trump tuyên bố.

Tin bài liên quan