OPEC thận trọng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu trong quý I/2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã kêu gọi các quốc gia thành viên "cảnh giác và thận trọng" khi họ giảm ước tính về lượng dầu thô mà tổ chức sẽ cần bơm trong những tháng tới.
OPEC thận trọng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu trong quý I/2023

OPEC hiện đang nhận thấy một thị trường cân bằng tốt trong quý đầu năm 2023, thay vì thâm hụt như dự báo mà họ đưa ra vào một tháng trước. Số liệu mới nhất của OPEC theo sau sự sụt giảm 11% của giá dầu thô trong tuần qua do lo ngại về mức tiêu thụ nhiên liệu yếu hơn.

Những nghi ngờ đang gia tăng về khả năng Trung Quốc từ bỏ các biện pháp nghiêm ngặt trong việc kiểm soát Covid bên cạnh những dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục thắt chặt ở Mỹ. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt mới áp đặt đối với xuất khẩu dầu của Nga vẫn chưa làm giảm đáng kể nguồn cung. OPEC dự đoán, nhu cầu dầu thô của thế giới trong giai đoạn này sẽ thấp hơn 380.000 thùng/ngày so với dự kiến trước đó.

“Khi năm 2022 sắp kết thúc, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu gần đây với tất cả những tác động sâu rộng của nó đang trở nên khá rõ ràng. Năm 2023 dự kiến sẽ vẫn còn nhiều bất ổn bao quanh, đòi hỏi sự cảnh giác và thận trọng”, bộ phận nghiên cứu của OPEC cho biết trong báo cáo hàng tháng.

OPEC và các liên minh (OPEC+) mới chỉ thực hiện cắt giảm nguồn cung 2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 11. Tổng thư ký Haitham Al-Ghais cuối tuần qua cho biết, OPEC+ đang hoạt động bằng cách giữ cho thị trường dầu thế giới ở trạng thái cân bằng.

Giá dầu Brent hiện đang giao dịch dưới 80 USD/thùng sau khi đã gia tăng mạnh mẽ vào đầu năm nay và đạt mức cao kỷ lục gần 140 USD/thùng. Thành viên OPEC+ Nigeria cho biết, tổ chức đang muốn giữ giá dầu trên 90 USD/thùng.

Trong cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 12, OPEC+ đã quyết định giữ nguyên mức cung vào đầu năm 2023 để giúp tổ chức có thêm thời gian đánh giá tác động của việc cắt giảm sản lượng. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã nhấn mạnh rằng, liên minh sẽ sẵn sàng can thiệp bất cứ khi nào cần thiết và một ủy ban cấp bộ có ảnh hưởng sẽ họp lại vào tháng 2 với quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của OPEC+.

Theo báo cáo, OPEC ước tính có 13 quốc gia thành viên của tổ chức sẽ cần cung cấp trung bình 28,93 triệu thùng/ngày trong quý đầu năm 2023, chỉ cao hơn một chút so với mức 28,83 triệu thùng/ngày mà họ đã bơm vào tháng 11.

OPEC+ dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm tới, lên mức trung bình 101,77 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, OPEC+ cũng dự báo nguồn cung từ các đối thủ sẽ tăng 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2023, và khoảng 75% trong số đó sẽ đến từ Mỹ.

Tin bài liên quan