Ông Wong Wai Foo, Giám đốc, Bộ phận tái tạo đô thị bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam

Ông Wong Wai Foo, Giám đốc, Bộ phận tái tạo đô thị bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam

Phát triển đô thị bền vững là một giải pháp đầy hứa hẹn cho Việt Nam trong tương lai

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ông Wong Wai Foo, Giám đốc Bộ phận tái tạo đô thị bền vững Tập đoàn Keppel tại Việt Nam nhận định, Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư trong tương lai ở lĩnh vực phát triển xanh và phát triển bền vững. 

Hội thảo Phát triển bền vững 2023 với chủ đề: “Trách nhiệm của chúng ta - Hành động của chúng ta” do Báo Đầu tư/Vietnam Investment Review tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 16/11 với các nội dung liên quan tới chuỗi hoạt động vì mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hội thảo bao gồm 2 phiên thảo luận, là nơi các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ về các nỗ lực thực thi phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu trong chặng đường vừa qua và mục tiêu thời gian tới, đồng thời đưa ra các khuyến nghị phù hợp về phát triển bền vững, hoàn thiện chiến lược chuyển đổi xanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại phiên 1 của buổi hội thảo, ông Wong Wai Foo, Giám đốc, Bộ phận tái tạo đô thị bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam đã có những nhận xét về cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản xanh của Việt Nam trong tương lai. Ông Wong Wai Foo cho biết quá trình đô thị hóa của Việt Nam vẫn đang diễn ra nhanh chóng, cộng hưởng cùng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, song hành cùng mạng lưới cơ sở hạ tầng đang được cải thiện. “Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội to lớn cho các nhà đầu tư”, ông Wong nhấn mạnh.

Ngành bất động sản chiếm 40% phát thải CO2. Với lượng nhà đang rất lớn, ông Wong Wai Foo nhấn mạnh sẽ cần có thiết kế phù hợp hơn để toà nhà phát triển bền vững.

Không như tòa nhà mới xây dựng có thể được thiết kế với các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới ngay từ đầu, việc triển khai những công nghệ đó cho một tòa nhà đang vận hành hiện tại khó khăn hơn nhiều. Nhưng ở Singapore, chính Tập đoàn Keppel đã cải tạo thành công tòa nhà 20 năm tuổi Keppel Bay Tower để trở thành dự án thương mại đầu tiên sử dụng năng lượng tái tạo để tự cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của tòa nhà cũng là tòa nhà thương mại đầu tiên ở Singapore đạt chứng nhận BCA Green Mark Platinum Zero Energy.

Ông Wong cũng cho biết thêm về một số dự án mà Tập đoàn này đang đầu tư vào bất động sản xanh tại Việt Nam, ông Wong cho biết: “Hiện tại chúng tôi cũng đang hợp tác với Khang Điền để phát triển dự án nhà ở thông minh, bền vững quy mô gần 12 héc-ta tại TP. Thủ Đức, TP HCM. Ngoài ra, Tập đoàn Keppel đã đầu tư vào 5 dự án nhà ở chất lượng cao tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn nữa Keppel cũng đang triển khai công nghệ SUR (Tái tạo đô thị bền vững) tại các dự án của mình và sẽ hợp tác với các đối tác tốt nhất trong nước và quốc tế để tiến hành ứng dụng các giải pháp đô thị sáng tạo như an ninh và di chuyển thông minh cũng như các giải pháp cơ sở hạ tầng môi trường vào các dự án để biến các dự án này tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn”.

“Chúng tôi tin rằng tái tạo đô thị bền vững là một giải pháp đầy hứa hẹn, khi Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero)”, ông Woo bày tỏ và chia sẻ thêm “ngoài bất động sản, Keppel cũng nhận thấy những cơ hội hấp dẫn trong lĩnh vực năng lượng và trung tâm dữ liệu khi kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn ngày càng được quan tâm ở Việt Nam”.

Nhận định về xu hướng thiết kế và đầu tư vào các dự bất động sản xanh trong thời gian tới, ông Woo chia sẻ: “Tại Keppel, Bộ phận bất động sản của chúng tôi đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như loại bỏ dần việc sử dụng các thiết bị chạy bằng dầu diesel không cần thiết, đặt mục tiêu đạt được các chứng nhận công trình xanh cho các dự án thương mại mới, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của các tòa nhà hiện hữu bằng cách tối ưu hoá năng lượng, chiến lược số hóa thông tin, tối đa hóa năng lượng tái tạo tại chỗ và mua chứng chỉ năng lượng tái tạo.

Chúng tôi cũng đang xem xét việc tăng cường sử dụng các vật liệu và sản phẩm có nhãn xanh và ít khí thải. Keppel đã tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Các tấm pin quang điện được lắp đặt tại các dự án thương mại và nhà ở của Keppel tại Việt Nam đã tạo ra hiệu suất năng lượng gần 150.000 kWh trong 3 năm qua”.

Ông Woo kết luận, với việc nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang đưa ra các cam kết giảm phát thải bằng không, bao gồm cả Việt Nam, Keppel nhận thấy những cơ hội to lớn mà Keppel có thể khai thác từ năng lực và kinh nghiệm sâu rộng của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong hành trình khử cacbon, nhằm đạt được mức thải ròng bằng 0.

Có mặt tại Việt Nam trong hơn ba thập kỷ trước, Keppel đã phát triển cùng đất nước và ngày nay, Doanh nghiệp là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Keppel cam kết sẽ tận dụng thành tựu vững chắc của mình để phát triển và vận hành các tài sản, từ đó cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ quan trọng trong mảng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, giảm phát thải cacbon, tái tạo đô thị bền vững và kết nối kỹ thuật số cho Việt Nam.

Tin bài liên quan