Những năm gần đây, với việc thu hút lớn các nguồn lực đầu tư, Sơn Tây đã trở mình, trở thành điểm đến độc đáo, thú vị của du khách.

Những năm gần đây, với việc thu hút lớn các nguồn lực đầu tư, Sơn Tây đã trở mình, trở thành điểm đến độc đáo, thú vị của du khách.

Phát triển Sơn Tây thành khu du lịch trọng điểm của Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Thị xã Sơn Tây phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn Thủ đô, giai đoạn 2025 - 2030.

“Mỏ vàng” du lịch ngoại thành Hà Nội

Sở Du lịch Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây vừa phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai ứng xử văn minh và du lịch cộng đồng cho dân cư thị xã Sơn Tây.

Hội nghị nhằm tuyên truyền lợi ích du lịch đem lại, trao đổi việc xây dựng sản phẩm, hướng dẫn kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với khách du lịch cho người dân tại điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sơn Tây với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch di sản, văn hóa lịch sử, gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng cho biết: Thị xã Sơn Tây là vùng đất cổ nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Vị trí giao thông thuận lợi cùng kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng chính là nguồn tài nguyên dồi dào để Sơn Tây phát triển du lịch với các sản phẩm đặc trưng. Sơn Tây là quê hương của các Anh hùng dân tộc và danh nhân như: Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, Vua Ngô Quyền, Thám hoa Giang Văn Minh...

Hiện trên địa bàn thị xã Sơn Tây có 244 di tích và hàng trăm ngôi nhà cổ. Ngoài ra còn có rất nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng như Đền Và, Thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…. Địa phương có 2 điểm du lịch được UBND TP Hà Nội công nhận điểm du lịch là làng cổ ở Đường Lâm và Điểm du lịch thôn Lòng Hồ (xã Kim Sơn).

Sơn Tây được ví như “mỏ vàng” của du lịch ngoại thành Hà Nội, khi nơi đây hội tụ nhiều điểm cộng mà du khách muốn trải nghiệm: Di chuyển thuận lợi, cảnh sắc đa dạng, không khí trong lành, con người thân thiện, nhiều món ăn ngon… Tuy nhiên, trong một thời gian dài, du khách đến Sơn Tây hầu hết là đi - về trong ngày, ít ở lại lưu trú.

Nhìn nhận đúng thế mạnh và cả những hạn chế vốn có, như: Cơ sở lưu trú kém hấp dẫn, sản phẩm du lịch chưa đa dạng, chưa có sự kết nối các loại hình dịch vụ du lịch để níu chân du khách, những năm trở lại đây, với việc thu hút lớn các nguồn lực đầu tư, Sơn Tây đã trở mình, trở thành điểm đến độc đáo, thú vị của du khách.

Theo UBND thị xã Sơn Tây, mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, thị xã phấn đấu trở thành một trong những địa phương trọng điểm du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Những năm qua, Sơn Tây đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều mô hình, điểm đến mới như phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, chùa Khai Nguyên, đền Măng Sơn (xã Sơn Đông), Văn Miếu - Sơn Tây (xã Đường Lâm); Đoài Creative, Phát Studio tại khu vực Làng cổ Đường Lâm cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Tomodachi Retreat, Glory Resort… với môi trường trong lành, cảnh sắc thiên nhiên đẹp bình yên, món ăn ngon, hấp dẫn, đa dạng đã và đang giúp du lịch Sơn Tây trỗi dậy, phát triển mạnh đúng với tiềm năng vốn có.

Riêng xã Kim Sơn với tiềm năng du lịch sẵn có, trong đó thôn Lòng Hồ đang nổi lên là một điểm du lịch nông thôn độc đáo, hấp dẫn. Hiện nay, điểm du lịch Lòng Hồ đang khai thác các sản phẩm du lịch tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực, chăm sóc sức khỏe…

Để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn nhất

Cũng theo Phó chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, cùng với việc phát triển, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sẵn có, thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội, cùng các đơn vị du lịch triển khai nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn như xe điện phục vụ khách tham quan du lịch trên địa bàn thị xã; du lịch Đường Lâm mùa lúa chín; mô hình trồng hoa phục vụ du khách đến chụp ảnh; cafe làng cổ và một số dự án bảo tồn và phục hồi giống gà Mía, chè Cam Lâm, làm tương và các sản phẩm bánh kẹo truyền thống…

Để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn nhất, thị xã Sơn Tây khuyến khích các khu lưu trú, nhà hàng, cửa hàng và các dịch vụ khác nâng cao chất lượng hơn nữa, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Cùng với duy trì, phát huy sản phẩm du lịch hiện tại, Sơn Tây sẽ phát triển thêm các sản phẩm mới cho du khách, như: Trải nghiệm thực tế làm nhà nông, tham quan trang trại trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi, thăm làng nghề truyền thống…

Đặc biệt, thị xã Sơn Tây cũng hợp tác với các địa phương khác, như: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai…, tạo thành chuỗi du lịch hấp dẫn ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Cùng với đó, Sơn Tây tiếp tục đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch; xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh, giữ gìn từng thôn làng, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục bảo tồn, phát triển các cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống gắn với du lịch như bánh tẻ Phú Nhi, bánh kẹo thủ công truyền thống ở Đường Lâm, các sản phẩm nông sản, đặc sản đạt OCOP gắn với văn hóa ẩm thực xứ Đoài…

Để đẩy mạnh phát triển du lịch thị xã Sơn Tây hiệu quả hơn, tiến tới hoàn thành mục tiêu của mà UBND TP Hà Nội đặt ra, Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch Hà Nội Bùi Đức Thuận cho biết, thời gian tới Sở Du lịch phối hợp cùng UBND thị xã Sơn Tây định hướng quy hoạch phát triển, hình thành 3 khu du lịch chính.

Cụ thể, khu du lịch Đồng Mô là khu du lịch sinh thái kết hợp vui chơi, thể thao, giải trí, nghỉ dưỡng; khu Trung tâm thị xã - Thành cổ - đền Và - Làng cổ Đường Lâm sẽ trở thành khu du lịch về di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, tín ngưỡng; Xây dựng khu du lịch Xuân Khanh trở thành khu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, du lịch sinh thái.

Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với địa phương hoàn thiện hệ thống quy hoạch theo hướng dành quỹ đất phát triển cơ sở lưu trú. Hướng dẫn các khu, điểm du lịch thị xã Sơn Tây đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; nghiên cứu phát triển một số nhóm sản phẩm du lịch mới có tiềm năng như sản phẩm du lịch đường sông.

Tin bài liên quan