Phố Wall liên tục cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các tập đoàn tài chính phố Wall đã thay đổi dự báo GDP của Trung Quốc gần như mỗi tháng trong năm nay, trong đó JPMorgan thực hiện 6 lần điều chỉnh kể từ đầu năm đến nay.
Phố Wall liên tục cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc

Ngân hàng đầu tư Hoa Kỳ (U.S Investment Bank) gần đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc cho cả năm 2023 xuống còn 5%, giảm từ mức 5,5% được ngân hàng này đưa ra trước đó.

Citi Group và Morgan Stanley cũng đều cắt giảm dự báo trong tháng 7 khi hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc của 5% trong năm nay.

Mức dự đoán GDP trung bình của Trung Quốc giữa sáu tập đoàn tài chính ở phố Wall được CNBC tổng hợp hiện ở mức 5,1%, gần với mục tiêu 5% mà Bắc Kinh đặt ra hồi tháng 3.

Các ngân hàng đầu tư tại phố Wall hầu hết đã đưa ra dự báo khá lạc quan cho sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc vào đầu năm nay sau khi nước này mở cửa nền kinh tế trở lại, tuy nhiên hiện nay nhiều ngân hàng đã phải điều chỉnh lại dự báo của mình.

Dự báo mới nhất của Citi Group đánh dấu sự điều chỉnh lần thứ tư của công ty này về GDP của Trung Quốc trong năm nay.

Trong khi đó, Morgan Stanley chỉ điều chỉnh dự báo một lần kể từ đầu năm đến nay, Nomura đã thay đổi dự báo 4 lần, UBS điều chỉnh dự báo 3 lần và Goldman Sachs thay đổi dự báo 2 lần từ đầu năm đến nay. Trong đó, Goldman Sachs cuối tuần trước đưa ra dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 5,4% trong năm nay.

Trong số 6 ngân hàng đầu tư mà CNBC đã xem xét thì JPMorgan là đơn vị đưa ra dự báo về GDP của Trung Quốc ở mức cao nhất, với con số dự báo lên tới 6,4%.

Những dữ liệu kinh tế gần đây của Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn dự kiến ​​và các nhà chức trách nước này cũng ít có những chính sách kích thích nền kinh tế hơn. GDP quý II/2023 của Trung Quốc chỉ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng dự báo đạt 7,3% được các nhà phân tích đưa ra trước đó.

Thế nhưng vào tháng trước, Ngân hàng Thế giới (WB) lại nâng mức dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay lên 5,6%, tăng so với mức dự báo WB đưa ra trước đó là 4,3%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi tháng 4 cũng đã nâng dự báo GDP của Trung Quốc lên 5,2%, tăng so với mức dự báo 4,4% trước đó.

Các quan chức Trung Quốc trong vài tuần qua đã nhấn mạnh nước này đang trên đà đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2023.

Mặc dù các định chế tài chính và nhà đầu tư không chắc chắn về sự tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn của Trung Quốc, các nhà phân tích vẫn tin rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ vẫn tăng trưởng trong thời hạn dài.

“Nhìn chung, có khả năng nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi theo chu kỳ vào đầu năm 2024, ngay cả khi không có bất kỳ hỗ trợ chính sách nào thực sự có tầm ảnh hưởng trong nửa cuối năm 2023,” các nhà phân tích của Rhodium cho biết và nhận định rằng sự phục hồi nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu việc làm trong lĩnh vực dịch vụ.

Tin bài liên quan